Dịch tễ bệnh phong chưa ổn định

12/10/2016, 10:16

BT - Sau 1 năm được công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh, bệnh phong của Bình Thuận còn nhiều biến động, chưa ổn định, có dấu hiệu thay đổi vùng dịch tễ.

Hiện nay, Bình Thuận đang quản lý 497 bệnh nhân phong; trong đó 19 bệnh nhân đang điều trị, 79 bệnh nhân thuộc diện giám sát và 399 bệnh nhân cần chăm sóc di chứng tàn tật. Tập trung địa bàn có số người mắc bệnh cao là Phan Thiết (111), Tuy Phong (100), Bắc Bình (67)… Đa dạng tàn tật với bệnh nhân phong như mắt hở mi, mất cảm giác giác mạc, mất cảm giác lòng bàn tay, bàn chân, cò ngón, cụt ngón biến dạng…

         
   

      

      Phẫu thuật lỗ đáo cho bệnh nhân    phong.

9 tháng năm 2016, toàn tỉnh phát hiện 7 bệnh nhân phong mới và được đa hóa trị liệu, so 9 tháng năm 2015 (8 ca) giảm 1 ca. Tuy nhiên, dịch tễ bệnh phong của tỉnh còn nhiều biến động, chưa ổn định. Số bệnh phong mới được phát hiện ở những xã dịch tễ cao và có trường hợp bệnh được phát hiện ở những xã nhiều năm nay không có bệnh nhân mới. Cụ thể, Phong Phú (Tuy Phong), Sông Lũy (Bắc Bình), Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam), Sông Phan (Hàm Tân).

Ông Lê Huỳnh Phúc – Giám đốc Bệnh viện da liễubình Thuận giải thích: “Số bệnh nhân phong mới chưa giảm nhiều bởi vi trùng phong tiềm ẩn trong cơ thể người bệnh 2 – 5 năm. Người bệnh sống trong vùng dịch tễ, trong gia đình đã từng có người mắc bệnh phong lây nhiễm qua niêm mạc... Thời gian ủ bệnh phong dài, nếu không duy trì thường xuyên các hoạt động thì bệnh phong sẽ xuất hiện trở lại. Số người tàn tật do bệnh phong còn nhiều, phải chăm sóc sức khỏe cả đời. Các cơ sở điều trị phong khó khăn về nhân lực, kinh phí (nguồn viện trợ, hỗ trợ từ quốc tế và nước ngoài giảm)”.

         
   

      

      Phẫu thuật chỉnh hình cho bệnh    nhân phong.

Với khó khăn về nguồn tài chính, ông Phúc mong muốn UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho chương trình phòng chống phong để khám, phát hiện bệnh phong, chăm sóc bệnh nhân có di chứng tàn tật; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong nghèo. Đồng thời, các huyện tiếp tục thực hiện công tác loại trừ bệnh phong cấp huyện giai đoạn 2016 – 2020.

Để duy trì mạng lưới phòng chống phong, ngành y tế cần tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện khám, phát hiện theo nhiều hình thức, lồng ghép mạng lưới khám, chữa bệnh đa khoa kết hợp với khám nhóm, khám tiếp xúc và khám trọng điểm vùng dịch tễ…

Trang Minh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch tễ bệnh phong chưa ổn định