Tuyên dương công nhân tiên tiến sáng tạo

22/09/2016, 08:04

BT- Hơn 200 đoàn viên thanh niên đại diện cho 16 công ty, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận đã về dự liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2016. Đây là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (2/10/2006 – 2/10/2016).

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước… 27 tiết mục ca múa nhạc được biểu diễn tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã phần nào thể hiện được tinh thần tự hào dân tộc của tập thể công nhân – thanh niên trẻ. Nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn thuộc 3 thể loại đơn ca, song – tam ca và tốp ca đã mang đậm nét sự đặc sắc riêng  như Khát vọng tuổi trẻ, Đất nước lời ru (Công ty Rạng Đông), Tiếng hát giữa rừng Pác Pó (Công ty Lâm nghiệp), Giai điệutổ quốc, Đất nước tình yêu, Hào khí Việt nam (Điện lực Bình Thuận), Bay qua biển Đông (Công ty Cấp thoát nước)… đã để lại những dấu ấn riêng với các trang phục truyền thống dân tộc, hình tượng cây tre, tà áo dài, cờtổ quốc. “Tuy kỹ thuật biểu diễn chưa cao nhưng vẫn cho thấy sự sôi nổi của tuổi trẻ, mang đậm màu sắc của ca hát quần chúng, có được sự hồn nhiên, háo hức của đoàn viên – thanh niên là công nhân, người lao động”, nhạc sĩ Phan Gia Kiệm – Trưởng ban giám khảo nhận xét.

Cũng tại liên hoan tiếng hát, khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương đoàn viên thanh niên sản xuất giỏi năm 2016.

20 gương đoàn viên thanh niên công nhân sản xuất giỏi là những đại diện đang trực tiếp tham gia sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và công tác; có đề tài, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn.

Điển hình trong số này có Nguyễn Xuân Quang - Công ty CP Rạng Đông với giải pháp “Thay đổi co ống bơm bê tông xi măng loại 90 độ bằng biện pháp sử dụng loại co 45 độ” và giải pháp “sử dụng tấm lót chân để xe bơm cần (bơm bêtông xi măng) bằng gỗ nhờ đó giúp cân bằng xe”. Hay Lê Văn Thuận – cũng tại Công ty CP Rạng Đông với sáng kiến “Áp dụng công nghệ hàn gia công sắt tự động rút ngắn thời gian thi công, sản phẩm đạt chất lượng cao”. “Gia công sắt thép từ việc áp dụng nhiều thanh sắt nay chỉ còn một thanh sắt rời, rút ngắn thời gian gia công, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu”. Hoặc là công nhân Lương Nhất Định – Công ty TNHH May Thuận Tiến với chế tạo “cữ may nẹp khuy cong, bọc manchect cong, quay manchect liền, lưỡi gà định vị khuy ở rập túi mổ, mi kê nẹp khuy”. Hay đoàn viên Lương Thị Hải Uyến - Công ty TNHH May Thuận Tiến với sáng kiến kỹ thuật “may áo tránh bụi bẩn cho các loại xe chở thành phẩm”. Đây đều là những sáng tạo được đúc kết từ thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại các cơ quan, xí nghiệp.

Thông qua lễ tuyên dương, Khối Doanh nghiệp tỉnh đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, say mê nghề nghiệp góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

H.Đ


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương công nhân tiên tiến sáng tạo