Hơn 301.000 người chết trong cuộc nội chiến ở Syria

14/09/2016, 15:47

BTO - Một nhóm quan sát cuộc nội chiến ở Syria cho biết, hơn 301.000 người chết ở quốc gia này kể từ khi xung đột khởi phát vào tháng 3/2011.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói hôm qua (13/9), các nạn nhân phần lớn là quân lính chính phủ Syria và quân nổi dậy.

Số thường dân thiệt mạng đã vượt qua 86.000 người, bao gồm hơn 15.000 trẻ em và khoảng 10.000 phụ nữ.

         

Nhóm trên còn cho biết, hơn 2 triệu người bị thương và ít nhất 11 triệu người  đã buộc phải bỏ chạy khỏi nhà của mình.

Nhóm cũng cho hay, họ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong thời gian dài và ngăn chặn tử vong thêm nữa.

Được biết,  Hôm 12/9 vào lúc mặt trời lặn, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Mỹ và Nga đạt được chính thức có hiệu lực.

Theo thỏa thuận, hai bên phe chính phủ và phe nổi dậy Syria sẽ ngừng bắn tiến tới thương lượng chuyển tiếp chính trị. Nếu hai bên ngừng bắn suôn sẻ trong bảy ngày liên tiếp thì Mỹ và Nga sẽ chính thức tiến hành hợp tác quân sự ở Syria.

Chính phủ và phe nổi dậy Syria đã tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn.

Lê Ninh (theo NHK English)


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 301.000 người chết trong cuộc nội chiến ở Syria