Tăng cường bảo vệ lễ hội Dinh Thầy Thím

12/10/2016, 16:26

BTO - Đại tá Phạm Duy Khang – Trưởng Công an thị xã La Gi cho biết: Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím là lễ hội truyền thống, khách thập phương từ các nơi về để cúng, viếng và tham quan du lịch rất đông nên tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT – ATXH) sẽ diễn ra rất phức tạp.  Tội phạm thường lợi dụng đông người để hoạt động như trộm cướp, móc túi, gây rối, đánh nhau gây thương tích, chèo kéo giành giật khách, lợi dụng kinh doanh, buôn bán ngã giá, ép giá lừa gạt khách hàng…

Xác định được tầm quan trọng của lễ hội, Công an La Gi coi công tác đảm bảo ANTT-ATXH là nhiệm vụ hết sức quan trọng, mục tiêu là: Phục vụ lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím nhằm phát huy ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương. Đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa cổ truyền đậm đà tính dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch của thị xã. Quyết tâm không để xảy ra cháy nổ, không để xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự, nhất là nạn cướp giật, móc túi, uống rượu gây rối đánh nhau, chèo kéo, ăn xin… Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tạo không khí vui tươi, an toàn, đoàn kết để du khách và nhân dân yên tâm tham gia lễ hội.

         

T.H


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường bảo vệ lễ hội Dinh Thầy Thím