Cả bọn vào tù vì lừa đảo

14/10/2016, 08:15

BT - Lê Văn Cường (SN 1956) ở tại tổ 57, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, cùng Võ Phi Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Huỳnh Thị Nhiều, Nguyễn Văn Thành và Trần Anh Tuấn có quan hệ bạn bè. 6 người trên hẹn gặp nhau, bàn bạc cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Cả bọn đi xe ra thị xã La Gi. Trên đường đi, phát hiện chị Phạm Thị Hương đi trên đường Thống Nhất, đeo nhiều vòng vàng nên phân công Ngọc Thơ làm quen, giả vờ hỏi chị Hương chỗ bán hạt nêm Aji ngon, cũng như hứa hẹn nếu chị Hương bán giúp sẽ trả thù lao cao. Trong lúc hai phụ nữ nói chuyện, Nhiều giả làm dân địa phương đi tới, ra vẻ sành sỏi chỉ cho chị Hương biết: “Có một nơi mua hạt nêm với số lượng lớn”. Đang lúc chị Hương phân vân vì món lợi tới một cách bất ngờ thì Ngọc Thơ lấy ra hai viên kim cương giả, bảo: “Nếu chị Hương và Nhiều bán giúp, cũng sẽ không quên hậu tạ!”. Trước những lời hứa hẹn, chị Hương không kiềm được lòng nên nhận lời bán giúp hạt nêm Aji ngon, cũng như hứa tìm giúp nơi mua kim cương. Sau đó, chị Hương hỏi Nhiều nơi thu mua hạt nêm và được Nhiều hướng dẫn gặp Lê Văn Cường, trong vai nhà kinh doanh sẵn sàng mua hạt nêm giá cao. Trong lúc trò chuyện, Nhiều làm như vô tình nói đến chuyện Ngọc Thơ có viên kim cương định bán và Cường cũng nhận lời mua  với giá 4 cây vàng. Nhiều và chị Hương trở lại chỗ Ngọc Thơ. Tại đây, bằng lời  ngon ngọt về việc bán được kim cương sẽ được hoa hồng cao, Ngọc Thơ khiến chị Hương tháo ra 3 chiếc nhẫn vàng và 14 vòng ximen vàng đưa cho người này cầm làm tin, còn mình cầm viên kim cương đi bán.

Ngay sau khi chị Hương lên xe đi thì Võ Phi Vân chạy xe đến chở Ngọc Thơ và Nhiều tẩu thoát. Đúng lúc này, do nghi ngờ bị lừa, chị Hương quay lại, cho xe ép sát vào xe Võ Phi Vân, đồng thời la to: “Cướp, cướp”… Ngọc Thơ, Thị Nhiều và Phi Vân bị bắt cùng tang vật. Riêng Cường chạy thoát  trước khi bị bắt theo lệnh truy nã của Công an thị xã La Gi.

Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Huỳnh Thị Nhiều, Võ Phi Vân bị Tòa án thị xã La Gi, xét xử với mức án: Ngọc Thơ 4 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Nhiều 3 năm 6 tháng tù; Võ Phi Vân 3 năm tù; Lê Văn Cường 4 năm tù. Riêng Nguyễn Văn Thành  đang bị truy nã và Nguyễn Anh Tuấn chưa xác định được nhân thân. 

Nguyễn Tân An


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cả bọn vào tù vì lừa đảo