Đề nghị xử lý thông tin không chính xác

03/10/2016, 08:11

BT- Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2016.

Trong tháng 9, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú đã thông tin, tuyên truyền đa dạng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều bài viết phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, tích cực cổ vũ, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở, phản ánh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, các hành vi phản cảm, gây bức xúc xã hội.

Liên quan đến nội dung bài viết “Mất mùa nông sản, nhiều nông dân Bình Thuận phải bỏ trốn” và “Nông dân trắng tay vì mất mùa, chính quyền thờ ơ” trên báo PLVN và GĐ&XH, Sở Thông tin và truyền thông đã mời lãnh đạo huyện Tánh Linh, xã Suối Kiết thông tin rõ hơn về nội dung trên. Ông Nguyễn Hữu Phước – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Suối Kiết cho biết qua kiểm tra thực tế tại địa bàn, niên vụ 2015 toàn xã trồng 30 ha bí đỏ, do thời tiết thuận lợi, năng suất cao, giá bán từ 6.500 – 9.700 đồng/kg, bình quân 1 ha nông dân thu từ 65 – 87 triệu đồng. Năm 2016 bà con đầu tư ồ ạt trồng bí đỏ tăng thêm 60 ha, nâng diện tích trồng cây này lên 90 ha. Tuy nhiên do năm nay thời tiết thất thường, tỷ lệ cây sống đạt 80%, sau đó mưa liên tục làm cây bí chậm phát triển và bị sâu bệnh, đặc biệt là bệnh khảm do siêu vi khuẩn gây ra. Những cây sâu bệnh thì nông dân nhổ, tiêu hủy để tránh lây lan, năng suất giảm, giá bán giảm  có lúc chỉ 1.000 đồng/kg nên nông dân thất thu. Qua khảo sát tại xã có khoảng 60 hộ trồng bí đỏ, hộ làm nhiều nhất là 4 ha lãi đến 60 triệu đồng, hộ lỗ nhiều nhất khoảng 2,5 triệu đồng. Trong tổng số các hộ trồng bí đỏ chỉ có một vài hộ bị mất mùa, số còn lại  chỉ lỗ 20 – 30% tiền đầu tư (1 ha đầu tư từ 10 – 11 triệu đồng). Các bài báo nêu nhiều nông dân phải đóng cửa đi xứ khác làm ăn, nhiều gia đình trắng tay, chạy ăn từng bữa thì nhiều vô số, ông Phước khẳng định xã Suối Kiết không có trường hợp nào. Về trường hợp báo nêu do mất mùa, nông dân tự tử, bỏ đi khỏi xã, ngân hàng hóa giá nhà cửa tài sản phải trốn đi nơi khác làm ăn là không có và không đúng với thực tế ở Suối Kiết.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị huyện Tánh Linh, xã Suối Kiết có báo cáo cụ thể để cơ quan này kiến nghị đơn vị chủ quan của hai báo trên xử lý thông tin không chính xác. Trong tháng 10, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền về biển đảo, thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc trên đất liền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa…                                       

Như Nguyễn


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị xử lý thông tin không chính xác