Phát huy kinh nghiệm người cao tuổi bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo

26/09/2016, 08:30

BT- Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn “NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo” cho 250 đại biểu là cán bộ Hội NCT các cấp thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe về các chuyên đề: Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo; bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thực trạng và giải pháp; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020; NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm và quyền lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Phạm Thị Sơn nhấn mạnh: Hội NCT ở địa phương cần lựa chọn những công việc phù hợp để phát huy những tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm của NCT để tuyên truyền giáo dục con cháu, dòng họ, nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo.

Đình HẬu


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy kinh nghiệm người cao tuổi bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo