Dân vận tốt để đảm bảo ANTT

23/09/2016, 09:35

BTO- Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm  (2001 – 2016) thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công  an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 Trong những năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an Bình Thuận về chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, điều lệnh, quy trình công tác; trong quan hệ tiếp xúc, ứng xử, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, trong đó tập trung trên các lĩnh vực như: đăng ký quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào phục vụ cải cách hành chính, công khai số điện thoại, đường dây nóng để nhân dân kịp thời cung cấp thông tin về tình hình ANTT và góp ý xây dựng lực lượng công an. Hàng năm thông qua diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;  đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Dịp này, có 35 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo” góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.

THANH QUANG


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân vận tốt để đảm bảo ANTT