Nhiều biện pháp giúp Tp.Phan Thiết sạch hơn

12/09/2016, 09:50

1.Chuyển thu gom rác thải từ ban ngày sang ban đêm

BTO - Tình hình vệ sinh môi trường ở Tp.Phan Thiết gần đây có chuyển biến. Trên nhiều điểm và tuyến đường xuất hiện các tấm biển “cấm đổ rác”, cùng mức phạt tiền nếu vi phạm, đã tác động vào ý thức người dân. Tuy nhiên, cử tri Phan Thiết còn phàn nàn nhiều về tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt không được thu gom kịp thời. Nhiều cơ sở SXKD nằm trong khu dân cư  như: mua bán phế liệu, chế biến hải sản, chăn nuôi gia súc… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nhân dân. Dư luận đề nghị chính quyền thành phố chỉ đạo quyết liệt về vệ sinh môi trường, để thành phố sạch đẹp hơn, góp phần phát triển du lịch.

Theo UBND thành phố, chính quyền đã và đang triển khai nhiều công việc như:

- chuyển công tác thu gom rác thải trên địa bàn từ ban ngày sang ban đêm, hiện nay đang thực hiện trên địa bàn phường Đức Nghĩa, được nhiều người dân ủng hộ. Trong tháng 9 này sẽ triển khai tại các phường Phú Thủy, Phú Trinh, Đức Long, sau đó đánh giá và triển khai trên toàn thành phố.

- Xóa hắn các điểm trung chuyển rác gây bức xúc như: bên hông khu di tích Bác và Trường THCS Trần Phú, đường Phan Trung (phường Phú Thủy) và điểm rác trước khu vực chợ Mũi Né. Xúc tiến việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi trung tâm thành phố.

- Đôn đốc đẩy mạnh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại phía Nam và phía Bắc Phan Thiết.

- Bố trí thêm các thùng đựng rác tại các tuyến đường du lịch.

         
   

2. “Bắt cóc bỏ dĩa” đến bao giờ?

Ở thành phố Phan thiết, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán rất phổ biến. Vỉa hè không dành cho người đi bộ, và là nơi buôn bán nước mía, hủ tiếu, sò ốc, giữ xe, họp chợ… gây ra kẹt xe, ùn tắc giao thông, mất an toàn, điển hình như ở đường Lê Hồng Phong (có chợ Phường), đường Bà Triệu, hay các trục đường xung quanh các chợ.

Thỉnh thoảng chính quyền ra quân dọn dẹp thì đường thông hè thoáng được ít bữa, rồi đâu lại vào đó. Các đội quản lý trật tự đô thị và công an phường cũng kiểm tra, xử phạt những người lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, nhưng chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa”, lực lượng chức năng vừa quay lưng đi là bà con tiểu thương lại tràn xuống đường buôn bán, vì có nhiều khách hàng chỉ thích dừng xe mua luôn, khỏi tốn tiền gửi xe vào chợ.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, họp chợ kéo dài năm này qua năm khác, dư luận băn khoăn liệu còn “Bắt cóc bỏ dĩa” đến bao giờ?. Nhiều người dân bức xúc đề nghị lập chốt ngay tại các điểm thường xảy ra họp chợ trên đường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Chính quyền thành phố cần xem xét, nếu được thì tổ chức làm thí điểm.

         
   

ĐD.


Related articles

(0) Comments
Focus
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều biện pháp giúp Tp.Phan Thiết sạch hơn