Tránh tình trạng lập hội tràn lan

19/10/2016, 08:22

BT- Chiều 17/10, bà Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp góp ý dự thảoluật về hội. Theo đó, Luật về hội bao gồm 8 chương với  33 điều, trong đó quy định về quyền lập hội của công dân Việt Nam; tổ chức, hoạt động của hội và quản lý nhà nước về hội. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật về hội, tập trung vào 14 nội dung gồm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật, chính sách tài chính, các trường hợp hạn chế quyền lập hội, điều kiện thành lập và đăng ký thành lập hội, phạm vi hoạt động…

Các đại biểu tán thành ý kiến cán bộ công chức đang công tác thì luật nên hạn chế việc sáng lập hội, tham gia ban lãnh đạo hội. Việc quy định thành lập hội mới không trùng lắp với hoạt động chính của hội đã thành lập hợp pháp trước đó… là phù hợp nhằm tránh tình trạng lập hội tràn lan, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Dự thảo Luật về hội sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Trang Minh


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tránh tình trạng lập hội tràn lan