177 người chết, 377 người bị thương vì tai nạn giao thông

08/10/2016, 10:03

BTO - Đó là số người chết và bị thương do tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2016, được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do đồng chí Nguyễn Ngọc Hai Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì diễn ra chiều 7/10.  

         
   

         

         Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai    chủ trì hội nghị.

Theo đó từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 423 vụ tai nạn, va chạm giao thông (TNGT) làm chết 177 người, bị thương 377 người. Mặc dù số vụ, số người bị thương giảm sâu so với năm 2015, nhưng số người chết tăng 4 người. Trong đó đường bộ xảy ra 421 vụ, làm chết 175 người. Đường sắt 2 vụ tai nạn làm chết 2 người. Riêng trên QL1A xảy ra 145 vụ, làm 102 người chết, bị thương 100 người, so với năm 2015, tăng (8 vụ, 20 người chết, 6 người bị thương). Trong đó TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ làm chết 16 người, 15 người bị thương xảy ra ở địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Nguyên nhân các vụ tai nạn là do người điều khiển đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy trình thao tác lái xe, không nhường đường, chuyển hướng không đúng quy định, sử dụng rượu bia. Từ thống kê cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp ngành và địa phương tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để kéo giảm TNGT những tháng cuối năm, như chỉ tiêu giảm trên 10% số vụ, số người chết và bị thương đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cưỡng chế các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Bên cạnh đó siết chặt quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhất là xe khách, container. Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen tai nạn giao thông…

P.Sinh


Related articles

(0) Comments
Focus
Exploring the wavy pass in the old jungle
Dai Ninh Pass is not the highest area in the Phan Son and Phan Lam forests, but this is the peak of the National Highway 28B connecting the two provinces of Binh Thuan and Lam Dong. The starting point is Luong Son Town, Bac Binh district, and the final point is adjacent to Highway 20 in Ninh Gia commune, Duc Trong district (Lam Dong), with a length of nearly 70 km.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
177 người chết, 377 người bị thương vì tai nạn giao thông