Hội thảo tìm giải pháp nhân rộng mô hình khuyến học

12/10/2016, 16:44

Với nhiều vấn đề đặt ra, làm sao để phát huy vai trò Hội khuyến học trong quá trình triển khai nhân rộng 4 mô hình một cách hiệu quả và thiết thực nhất? Hay việc nhân rộng các mô hình thời gian qua có đi vào thực chất, nhất là ở miền núi, vùng cao?. Các biện pháp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ra sao?. Làm sao để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thời gian tới? Tại hội thảo, rất nhiều ý kiến cho rằng còn rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện, mặc dù số lượng các gia đình, dòng tộc đăng ký xây dựng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vai trò hội khuyến học ở cơ sở còn mờ nhạt, nhất là cấp xã, phường. Thêm nữa, nhân lực Hội khuyến học thường xuyên thay đổi, nên việc tuyên truyền, vận động chưa được sâu rộng và bền vững… Theo Hội Khuyến học: Tính đến cuối tháng 9/2016, toàn tỉnh có trên 145.000 hộ gia đình, 77 dòng họ , 562 thôn, khu phố và 514 cơ quan, trường học đăng ký thực hiện các mô hình. Trong đó, huyện Hàm Thuận Bắc có số lượng cao nhất với 36.875 hộ đăng...

         

K.Ngọc


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo tìm giải pháp nhân rộng mô hình khuyến học