Về Phú Nhang thăm tổ phụ nữ “5 không 3 sạch”

20/10/2016, 08:43

BT- Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu tổ phụ nữ “5 không 3 sạch” ở thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) là một trong những điển hình tiên tiến cấp tỉnh qua 5 năm (2011 - 2016) triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Để tìm hiểu thêm mô hình này chúng tôi về thôn Phú Nhang đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trong không khí vui tươi, ấm áp các mẹ, các chị đã tề tựu đông đủ về hội trường thôn để dự lễ sinh hoạt kỷ niệm ngày đặc biệt của mình. Bà Phạm Thị Hồng – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Nhang cho chúng tôi hay, chi hội có 317 hội viên/471 phụ nữ chung, sống dựa vào nghề nông. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do Hội cấp trên phát động, chi hội đã tổ chức tuyên truyền nội dung 8 tiêu chí (5 không: gia đình không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch...

                
Hố xử lý rác của tổ “5 không 3 sạch” xóm    Bàu 1.

Với hình thức hoạt động thông qua sinh hoạt định kỳ của tổ, 100% thành viên đã được tìm hiểu ý nghĩa của cuộc vận động và nội dung 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Từ đó, các chị tuyên truyền những nội dung của cuộc vận động đến các thành viên trong gia đình mình và trở thành tuyên truyền viên tích cực đến với mọi người trong thôn. Công tác tuyên truyền được các chị triển khai đi đôi với những hành động thiết thực. Các thành viên trong tổ đều nhận thức được rằng, giúp nhau phát triển kinh tế là việc làm thiết thực giúp chị em phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh việc giúp vốn thì các chị còn giúp nhau ngày công, kinh nghiệm trồng thanh long, tạo công ăn việc làm cho các chị khó khăn để cùng vươn lên. Từ năm 2013 đến nay, bằng nhiều hình thức giúp đỡ khác nhau, tổ phụ nữ “5 không 3 sạch” cùng chi hội phụ nữ thôn đã giúp được 103 chị phụ nữ nghèo, trong đó 65 phụ nữ chủ hộ nghèo. Nhờ được giúp đỡ, các gia đình đã cố gắng làm ăn từng bước vươn lên thoát nghèo, trong đó có 23 gia đình thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch” thôn Phú Nhang đã trang bị những kiến thức về cách thức tổ chức gia đình,luậtphòng chống bạo lực gia đình, cách quan tâm chia sẻ, yêu thương giữa các thành viên đến toàn thể hội viên phụ nữ. Đồng thời, vận động mọi người trong thôn đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác tự quản tự phòng…

Bên cạnh đó, các chị trong tổ phụ nữ “5 không 3 sạch” đều là thành viên tích cực trong thực hiện và vận động hội viên cùng nhau tham gia thực hiện tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Nhờ thực hiện mô hình trên, các chị đều biết cách sắp xếp ngăn nắp các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên sử dụng hàng Việt có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình và cộng đồng cũng được các chị quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% gia đình thành viên trong tổ “5 không 3 sạch” đều có hố xử lý rác và vận động nhiều người cùng thực hiện. Rác ven đường giảm hẳn, đường thôn, ngõ xóm ngày một sạch đẹp. Cùng với đó, các chị đã đóng góp và vận động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để làm bê tông xi măng các trục đường liên xóm.

Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hàm Hiệp đánh giá, nhờ làm tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động, chi hội phụ nữ thôn Phú Nhang nói chung và tổ 5 không, 3 sạch xóm Bàu 1 nói riêng đã góp phần cùng thôn Phú Nhang thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm. 5 năm liền thôn Phú Nhang được công nhận giữ chuẩn thôn văn hóa, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

 THANH THỦY


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về Phú Nhang thăm tổ phụ nữ “5 không 3 sạch”