Chọn rau sạch hay titan?

26/09/2016, 08:47

BT- Tuần qua, bài báo: “Không thể lấy nước ngầm tuyển titan” của tác giả Phúc Sinh đã phản ánh nỗi lo lắng của người dân làng rau Phú Long, với dự án khai thác titan của Công ty Cát Tường. Cũng theo bài báo: Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận đều không đồng ý đề nghị lấy nước ngầm tuyển titan của Công ty Cát Tường, và để có văn bản gửi Bộ Tài nguyên – Môi trường. Lý do: Bình Thuận là tỉnh khô hạn, nguồn nước ngầm chỉ ưu tiên phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và ngăn ngừa nhiễm mặn.

Phản hồi bài báo này, bạn đọc Hai Kiên viết: Kể từ khi kết quả thăm dò trữ lượng titan tại Bình Thuận cao nhất nước thì có rất nhiều nhà đầu tư ngoài tỉnh không loại trừ doanh nhân Trung Quốc núp bóng người Việt Nam xin giấy phép do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp khai thác. Không hiểu địa phương chúng ta đã thu được bao nhiêu tiền thuế, nhưng hậu quả thì đã có nhiều, nào là tranh chấp dự án gây mất trật tự địa phương (Thuận Quý, Hàm Thuận Nam), vỡ hồ tích nước trôi nhà dân, ách tắc giao thông, hoàn thổ thì lem nhem, làm cho có, trồng cây tái tạo môi trường thì cây sống cây chết, nơi nào đã khai thác titan thì cảnh quan thay đổi và nhất là nguồn nước cạn kiệt, ô nhiễm. Nhưng may là các dự án đã khai thác nằm ở vị trí ven biển ít ảnh hưởng đến ruộng vườn của dân, nay bắt đầu chuyển hướng vào vùng dân cư và chuyên canh nông nghiệp, chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân Phú Long và Phú Hài. Xin nhắc lại vụ việc dự án khai thác titan-ziron của Công ty Quang Thuận ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào năm 2014 dân đã phản ứng đốt phá thiết bị, máy móc văn phòng nên UBND tỉnh Ninh Thuận phải đình chỉ khai thác và đồng thời nhận sai sót trong việc điều hành. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho Bình Thuận, đồng thời để tránh những tác hại lâu dài và sử dụng nguồn nước bao đời nay của dân vùng ven đồi cát dùng để trồng trọt, sinh hoạt, ăn ở đã ổn định của dân Phú Long, Phú Hài, có thể nhà đầu tư thừa thắng xông lên mở rộng đến vùng triền Hàm Đức, Hồng Sơn... Đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận phải cương quyết dứt khoát không cho thêm bất cứ một công ty nào khai thác titan tại địa phương Bình Thuận, những dự án nào đang khai thác thì kiểm soát chặt, nếu vi phạm đình chỉ ngay. Mặc dù địa phương không cấp giấy phép nhưng có quyền từ chối, hôm nay không khai thác thì tài nguyên vẫn còn, con cháu chúng ta sẽ tiến bộ hơn, thông minh hơn, thiết bị hiện đại hơn khi ấy khai thác vẫn không muộn. Nếu ảnh hưởng nguồn thu cho ngân sách thì tập trung cải thiện, nâng tầm ngành du lịch, thanh long, hải sản... Hy vọng Bình Thuận có những nhà lãnh đạo tài ba, sáng suốt giữ được sự tăng trưởng kinh tế nhưng môi trường sống không bị ảnh hưởng.

Đ.D


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chọn rau sạch hay titan?