Indonesia đánh đắm 71 tàu cá nhân ngày Quốc khánh

17/08/2016, 16:13

BTO - Hôm nay (17/8) là ngày Quốc khánh của Indonesia, và nước này sẽ ăn mừng bằng cách rất đặc biệt là đánh đắm 71 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép (trong đó có 3 tàu Trung Quốc). Đây là thông điệp cứng rắn của Indonesia, trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền ở khu vực biển giàu tài nguyên.

Kể từ cuối năm 2014- 4/2016, Indonesia đã phá hủy 176 tàu cá nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển nước này. Trước khi áp dụng chính sách này, mỗi ngày vùng biển Indonesia phải tiếp nhận hàng ngàn tàu “không mời mà đến”. Ngành thủy sản của Indonesia thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm vì nạn đánh bắt trái phép. Sau khi Indonesia áp dụng chính sách này, số lượng tàu thuyền đánh bắt trộm đã giảm 90%.

Những năm gần đây, số tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ vì đánh bắt trái phép liên tục xảy ra. Chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có 84 tàu cá và 608 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trên vùng biển nước ngoài. Nhiều tàu cá bị tịch thu, hoặc bị phá hủy, đánh chìm, thuyền trưởng, thuyền viên bị bỏ tù.

Ở Bình Thuận, mấy năm gần đây, mỗi năm có hàng chục tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ. Đặc biệt ngày 24/7 vừa qua, 10 tàu cá Bình Thuận với 80 lao động (chủ yếu ở La Gi) bị nước ngoài bắt giữ, trong đó 9 tàu bị Indonesia bắt, 1 tàu bị Malaysia bắt.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh – thành có tàu cá vi phạm thành lập Tổ liên ngành để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Bà con ngư dân ta cần cảnh giác khi đi đánh bắt xa bờ, hết sức chú ý các khuyến cáo của cơ quan chức năng, đừng hám lợi trước mắt mà tiền mất tật mang.

Đặng Dũng


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia đánh đắm 71 tàu cá nhân ngày Quốc khánh