Giao ban dư luận xã hội tháng 9/2016: Lo lắng trước thực trạng học sinh bỏ học

29/09/2016, 07:54

BT- Chiều 27/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban dư luận xã hội tháng 9/2016. Tại cuộc giao ban đã có 7 ý kiến của đại diện các sở, ngành, đoàn thể phản ánh: Bước vào năm học mới, tình trạng dạy thêm học thêm tại nhà giáo viên khá phổ biến, song ngành giáo dục chưa có biện pháp để ngăn chặn kịp thời; tình trạng bạo lực học đường; bạo lực gia đình; án hình sự; đánh nhau gây thương tích; trộm cắp tài sản…gia tăng tại các địa phương, nhất là khu vực đô thị; nạn số đề, cờ bạc diễn ra nhiều ở vùng nông thôn; người nghiện ma túy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy ngày càng gia tăng và tội phạm ma túy hoạt động tinh vi… ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

                
   
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Ban Tuyên giáo    Tỉnh ủy chủ trì giao ban.

Đáng lưu ý, tại TP. Phan Thiết bước vào năm học mới có gần 500 học sinh (phần lớn là lớp 6, 7) bỏ học, nhiều nhất tại xã Tiến Thành, phường Phú Tài. Hơn 3 tuần qua, các trường phối hợp với địa phương có học sinh bỏ học đã đến từng gia đình vận động phụ huynh cho con em đến trường, nhưng đến cuối tháng 9/2016 vẫn còn gần 400 học sinh THCS chưa ra lớp. Số học sinh bỏ học phần lớn có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; các em học lực yếu phải ở lại lớp nên chán học…Ngoài ra, còn có một số dư luận khác như: một số cán bộ đã nghỉ hưu nhưng vẫn sử dụng xe công (xe biển xanh); một số cơ sở sản xuất bột cá ở Tân Bình (La Gi) gây ô nhiễm môi trường; rác thải ở bờ kè Phú Hài, Bình Hưng (Phan Thiết) thu dọn chậm, gây ô nhiễm môi trường trên sông và khu dân cư… Dư luận đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề nêu trên.

N. BẢO


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao ban dư luận xã hội tháng 9/2016: Lo lắng trước thực trạng học sinh bỏ học