Xây dựng chuỗi giá trị thanh long

08/09/2016, 08:24

BT - Hội Nông dân tỉnh vừa làm việc với Ban hợp tác quốc tếtrung ương Hội Nông dân Việt Nam, chuyên gia Mạng lưới đối tác về nước của Hà Lan - Tiến sĩ Peter Henk Prins chuyên gia kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư các dự án tại Bình Thuận về phân tích chất đất và xây dựng chuỗi giá trị cây thanh long từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, thông báo kết quả phân tích chất đất vườn thanh long của hộ ông Cao Thanh Quang ở xã Phước Thể (Tuy Phong) lấy mẫu ngày 5/3/2016.

Tại buổi làm việc, tiến sĩ Peter Prins đã trình bày mục đích của việc phân tích đất và một số mô hình thực tế tại Hà Lan. Xác định nhu cầu sản xuất, tiêu thụ thanh long của nông dân. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất, thông tin đã được cung cấp và nhu cầu thực tế của Bình Thuận, đoàn sẽ tổng hợp để làm cơ sở xây dựng các dự án.

Trong chương trình làm việc, đoàn có chuyến đi thực tế, khảo sát tại 2 trang trại trồng thanh long tại xã Thuận Quý (trang trại Bích Liên) và xã Hàm Thạnh (trang trại Thanh Thanh) để tìm hiểu về tình hình thổ nhưỡng đất đai, sử dụng phân bón, dịch bệnh trên cây thanh long, quy trình chăm sóc, tưới nước, sử dung điện chong đèn thanh long, tổn thất sau thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, thị trường tiêu thụ… Đồng thời, lấy mẫu đất tại 2 trang trại đưa về Hà Lan phân tích để phục vụ cho việc tổ chức hội thảo sắp tới tại Bình Thuận.

Thanh Yến


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng chuỗi giá trị thanh long