Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

12/09/2016, 11:04

BTO - Để chủ động đối phó với hoàn lưu của Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh vừa đề nghị  Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết có trách nhiệm thông báo cho chủ các tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ và tình hình gió mạnh, nguy cơ cao xảy ra dông, sét, lốc xoáy trên biển để các chủ phương tiện hoạt động trên biển biết chủ động phòng tránh; theo dõi, kiểm đếm, quản lý và giữ liên lạc với các tàu thuyền nhằm hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng để tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức thường trực theo dõi diễn biến của ATNĐ, tình hình gió mạnh, dông, lốc trên biển và mưa, lũ trên các sông, suối để tham mưu chỉ đạo, ứng phó và xử...

Trước đó, theo tin từ Trung tâm KTTV Trung ương, chiều 11/9, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau có mưa dông và gió Tây Nam giật mạnh cấp 6 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  Khu vực Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn; vùng biển ngoài khơi, có mưa rào và dông rải rác; tầm nhìn xa từ 4 - 10km. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ: 2,50 – 3,50 mét.  

K.H


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông