Phó Giám đốc Sở GD – ĐT Nguyễn Thị Toàn Thắng nhấn mạnh: Qua 6 năm thực hiện dự án, tỷ lệ học sinh yếu giảm từ 1,86 - 2,34%. Tỷ lệ học sinh chuyên cần cao hơn, học sinh bỏ học giữa chừng trong năm giảm đáng kể. Trong 50 trường hưởng thụ, có 9 trường được công nhận chuẩn quốc gia, các trường còn lại đã nâng cao vị thế, tạo được niềm tin trong cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội. Được biết, dự án SEQAP chủ yếu tài trợ cho các trường ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh có hoàn cảnh nghèo không có điều kiện đến lớp. Không chỉ hỗ trợ học sinh, dự án còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong áp dụng các phương pháp giảng dạy cho giáo viên đứng lớp.
K.Ngọc