Dự án đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương (TP. Phan Thiết): Tiếp tục gỡ vướng mặt bằng thi công

15/09/2016, 08:47

BT - Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong) và đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp cầu Hùng Vương) đều là những dự án trọng điểm năm 2016. Tuy nhiên trong thời gian qua, dù được địa phương và đơn vị chức năng quan tâm song cả hai dự án này vẫn gặp khó trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo UBND TP. Phan Thiết đã có các cuộc họp giao ban, kịp thời chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

         
   

      

         Một đoạn đường Hùng Vương vừa được thảm bê tông.

Dự án đường Lê Duẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đề nghị UBND TP. Phan Thiết rà soát thật kỹ những trường hợp còn vướng mắc. Đặc biệt là các hộ dân mặt tiền đường Lê Hồng Phong, từ đó báo cáo cụ thể từng trường hợp và thông qua cơ quan chuyên môn trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Còn với Sở Giao thông - Vận tải tập trung theo dõi, phối hợp đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời thi công ngay khi có mặt bằng… Riêng dự án đường Hùng Vương, sau khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì chủ đầu tư đã tổ chức bảo vệ để tiến hành thi công phần công trình đi qua đất một số hộ không hợp tác bàn giao mặt bằng. Liên quan vấn đề này, ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cũng chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp kiểm tra, vận động hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố còn đề nghị Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo đơn vị thi công đưa phương tiện vào thi công trước phần diện tích đã được bàn giao với phương châm “vướng đến đâu tháo gỡ đến đó”…

Đến đầu tháng 9/2016, đã có một số đoạn của dự án đường Lê Duẩn được thảm bê tông nhựa hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng Công viên 1/6, lát gạch vỉa hè hơn 1.800 m2, thi công gần 50 hố ga, lắp đặt 44 đế trụ đèn chiếu sáng cùng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Dự án đường Hùng Vương đoạn qua KDC Hùng Vương II cũng được trải bê tông nhựa 2 lớp khoảng 600/888,61 m, lát vỉa hè 650/700 m (hai bên), hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng và tiến hành trồng cây xanh… Được biết trên đoạn này, công tác đền bù giải tỏa hiện chỉ còn 1 hộ dân chưa chấp hành giao phần đất vỉa hè để đơn vị thi công thực hiện phần việc liên quan. Đoạn qua KDC Hùng Vương II - giai đoạn 2B do Công ty CP Rạng Đông trúng thầu thực hiện hợp đồng trong 90 ngày từ giữa năm 2014, nhưng cho đến nay vẫn không thể triển khai vì chưa có mặt bằng thi công.

Theo Trung tâm Quản lý dự án & Tư vấn xây dựng - Công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông - Vận tải), đa số hộ dân ở dự án đường Lê Duẩn đã có quyết định bồi thường, thế nhưng hiện vẫn còn những trường hợp không thống nhất với giá và chính sách bồi thường cũng như giá đất tái định cư, nên chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng thi công. Trung tâm kiến nghị UBND TP. Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo phòng, ban liên quan áp giá, thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp được Hội đồng thông qua. Còn tại dự án đường Hùng Vương, đoạn qua KDC Hùng Vương II - giai đoạn 2B cần được địa phương chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường sớm thẩm định, trình UBND TP. Phan Thiết ban hành quyết định bồi thường cho gần 50 hộ còn lại…

Quốc Tín


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự án đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương (TP. Phan Thiết): Tiếp tục gỡ vướng mặt bằng thi công