Tuyên dương 197 điển hình tiên tiến giữ gìn ANTT                

13/10/2016, 15:57

BTO - Chiều 12/10, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến qua 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến (giai đoạn 2006 – 2016). Đến dự có đồng chí  Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục V28 - Bộ Công an.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, toàn tỉnh hiện có 137 loại mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở được nhân rộng ra 767 địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm. Các mô hình đã vận động, cảm hóa, giáo dục trên 7.000 thanh, thiếu niên vi phạm; hòa giải thành công trên 21.500 trường hợp liên quan đến trật tự an toàn xã hội; cung cấp 7.600 nguồn tin có giá trị, giúp khám phá 3.430 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa hàng trăm tụ điểm mại dâm, ma túy, vũ trường trá hình, thu hồi gần 1.200 vũ khí, vật liệu nổ các loại. Từ năm 2006 đến nay, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện đã khen thưởng 3.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân và đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo để kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Nhận định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị phải xây dựng các mô hình sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, mục đích của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Lực lượng công an phải thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong xây dựng mô hình “Tự quản, tự phòng”; các ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp cần thường xuyên bám địa bàn, giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề liên quan đến ANTT.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 98 cá nhân, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 34 tập thể, 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 – 2016.

         
   

         

         Đồng chí  Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch    UBND tỉnh  tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.    
         
   

   

         Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân – Giám    đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể.

Lê Phúc


Related articles

(0) Comments
Focus
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương 197 điển hình tiên tiến giữ gìn ANTT