Huyện đảo Phú Quý vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

06/10/2016, 10:04

BTO - Bản tin thời sự lúc 19h trên VTV1 đêm 5/10 đưa tin huyện đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đây là một tin vui với nhân dân đảo Phú Quý và tỉnh Bình Thuận.

 Phú Quý là huyện đảo xa của tỉnh Bình thuận, cách Tp Phan Thiết 56 hải lý, diện tích tự nhiên 17,8km2, dân số 27,5 ngàn người, thế mạnh là kinh tế biển đặc biệt nghề cá và du lịch.

         
   

   

      Một góc Huyện đảo Phú    Quý. ảnh N.Lân

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua nhân dân Phú Quý đã đồng thuận tự nguyện đóng góp xây dựng đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia Bảo hiểm Y tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân dược cải thiện.

 Cuối năm ngoái, tiếp theo xã Tam Thanh, 2 xã Ngũ Phụng và Long Hải đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Như vậy cả 3 xã của huyện đảo đã đạt chuẩn nông thôn mới.BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận đã thông qua hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận.

Tương lai Phú Quý sẽ thành một trung tâm khai thác, chế biến, dịch vụ nghề cá, một điểm du lịch sinh thái biển đảo tầm quốc gia, đồng thời là điểm tựa hậu cần vững chắc cho Trường Sa.

Đặng Dũng


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện đảo Phú Quý vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới