Công an La Gi: Nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm

10/10/2016, 08:38

BT - Xác  định nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thời gian qua Công an thị xã La Gi đã tổ chức nhân rộng nhiều mô hình về an ninh trật tự hướng về địa bàn thôn, khu phố đã đem lại hiệu quả tích cực.

         
   

      

         Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể tại lễ ra mắt mô hình    “An toàn về an ninh trật tự”, tại Công ty cổ phần may Bình Thuận –    Nhà Bè.

Bên cạnh triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an thị xã La Gi thường xuyên tổ chức tuyên truyền về thực hiện mục tiêu “3 giảm”, phòng, chống tệ nạn xã hội đến lực lượng đoàn viên và các tầng lớp nhân dân ở từng thôn, khu phố. Đồng thời, chủ động phối hợp với Công ty cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè và các trường học trên địa bàn thị xã phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, bạo lực học đường, Luật phòng cháy chữa cháy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm… thu hút gần 20.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, công nhân tham gia. 

Công an thị xã La Gi cũng xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của công an. Do đó, hàng năm Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo các đội nghiệp vụ không ngừng thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân; chú trọng việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, chống quan liêu, cửa quyền. Niêm yết công khai các quy định và trình tự, thủ tục, các loại giấy tờ, biểu mẫu, lệ phí tại nơi thuận tiện để nhân dân biết và thực hiện. Tổ chức ngày làm việc thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết các công việc do dân yêu cầu theo hướng nhanh gọn.

Không chỉ vậy, Công an thị xã La Gi còn chủ động phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, địa phương xây dựng mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng về an ninh trật tự”. Thường xuyên rà soát, thanh loại một số mô hình kém hiệu quả và nhân rộng các mô hình hoạt động có chất lượng, điển hình như mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “Giáo họ Tân Vinh tự quản, tự phòng về an ninh trật tự”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Đội tài xế Sun taxi phòng, chống tội phạm”. Qua phong trào đã kịp thời đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng 101 tập thể, 202 cá nhân (trong đó có 28 tập thể, 76 cá nhân là quần chúng nhân dân) có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mặt khác, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai. Từ những việc làm trên, nhân dân đã tin tưởng và cung cấp cho lực lượng Công an thị xã hàng ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương…

LÊ PHÚC


Related articles

(0) Comments
Focus
Quốc gia sa mạc UAE chịu trận lũ tồi tệ nhất trong 75 năm
Chính quyền và người dân Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lũ tồi tệ nhất trong 75 năm qua. Nhiều tuyến đường tại nước này vẫn ngập trong nước lũ, trong khi Sân bay quốc tế Dubai vẫn chưa thể khôi phục hoạt động bình thường.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an La Gi: Nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm