Thành phố Phan Thiết quy định khu vực cấm nghề bẫy tôm hùm con

14/10/2016, 14:47

BTO - UBND thành phố Phan Thiết vừa ban hành quy định về khu vực cấm nghề bẫy tôm hùm con trên vùng biển Phan Thiết. Theo đó, khu vực cấm thứ nhất là vùng biển từ khu vực giáp ranh giới hành chính giữa thành phố Phan Thiết và huyện Bắc Bình (thuộc khu phố Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né) đến điểm cuối khu vực biển Đồi Dương – Thương Chánh thuộc phường Hưng Long. Khu vực cấm thứ hai, thuộc vùng biển xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, gồm 3 khu vực cấm và được xác định mốc giới ven bờ biển như sau: Khu vực điểm đầu của dự án Ngọc Quyên đến điểm cuối của dự án Bờ Biển Vàng; khu vực điểm đầu của dự án Trùng Dương đến điểm cuối của Chợ xã Tiến Thành; khu vực từ Khu du lịch Sea Lion 2 đến giáp ranh giới hành chính huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết. Thời gian cấm đến hết ngày 28/2/2018. Từ ngày 1/3/2018, nghề đặt bẫy khai thác tôm hùm con sẽ được cấm trên toàn bộ vùng biển thành phố Phan Thiết. Yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ dân đang hoạt động...

M.Vân


Related articles

(0) Comments
Focus
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Do not miss
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Thành phố Phan Thiết quy định khu vực cấm nghề bẫy tôm hùm con