Theo dõi trên

Vũ Hòa: Người dân ồ ạt xây nhà nuôi chim yến

21/09/2017, 14:51 - Lượt đọc: 360

BTO-Trước thông tin nuôi chim yến cho thu nhập cao nên thời gian gần đây, người dân xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đang ồ ạt đầu tư xây nhà nuôi chim yến. Điều đáng nói là việc người dân tự ý đầu tư xây nhà nuôi yến trong khu dân cư, không theo quy hoạch sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là vấn đề môi trường.

Cho đến thời điểm này toàn xã Vũ Hòa có 31 hộ nuôi chim yến với 35 nhà yến, trong đó có 9 nhà yến mới xây. Điều đáng nói là hiện tại tất cả các nhà nuôi yến trên phần lớn nằm trong khu dân cư và không được xã Vũ Hòa quy hoạch phát triển nuôi yến. Theo tìm hiểu, giá thành một nhà nuôi yến không hề rẻ, chi phí thấp nhất để xây dựng 1 nhà yến từ 400 triệu đồng trở lên, 1 nhà nuôi yến quy mô lớn chi phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Đối với người dân vùng nông thôn khoản chi phí đầu tư nuôi yến như trên là không hề nhỏ trong khi hiệu quả kinh tế hiện chưa thể đánh giá rõ ràng vì nuôi chim yến tùy thuộc vào lượng chim yến về làm tổ nhiều hay ít. Nếu nhà nuôi yến nào dụ được đàn chim từ 1.000 con về làm tổ, tổ yến thô hiện có giá từ 20 triệu đồng 1kg thì mỗi năm người nuôi có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng. Vì thông tin trên nên nhiều hộ dân ở xã Vũ Hòa đã tự phát ồ ạt đầu tư nuôi chim yến, riêng từ năm 2016 đến nay có tới gần 20 nhà nuôi yến xây mới. “Hiện chúng tôi không khuyến khích nuôi chim yến trên địa bàn vì xã chưa có quy hoạch phát triển. Vì chưa có chế tài để xử lý nên hiện tại địa phương đang vận động các hộ nuôi chim yến thành lập hợp tác xã nhằm làm tốt công tác quản lý” –ông Phạm Văn Tường - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết. Nuôi chim yến thành công có thể cho thu nhập cao nhưng nếu các nhà yến nằm trong khu dân cư sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn, môi trường và dịch bệnh. Do đó, ngành chức năng cần sớm ban hành quy định, chế tài cũng như quy hoạch vùng phát triển nghề nuôi chim yến nhằm hạn chế các hệ lụy về sau.

Tam Không



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vũ Hòa: Người dân ồ ạt xây nhà nuôi chim yến