Theo dõi trên

Tuyên truyền Ngày giải phóng quê hương và Quốc tế Lao động

15/04/2021, 09:50

BT- Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4) và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 135 năm Ngày quốc tế lao động (1/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn hướng dẫn về công tác tuyên truyền các ngày lễ. 

Ảnh: Đ.Hòa

Theo đó, các địa phương và sở, ngành tích cực thông tin trên phương tiện truyền thông, trực quan, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, gắn với tuyên truyền về Bình Thuận kiên trung, chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng đồng bào các dân tộc trong tỉnh vẫn một lòng một dạ theo Đảng, góp phần giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Qua đó, quảng bá và giới thiệu hình ảnh, quê hương và con người Bình Thuận; những tiềm năng, lợi thế và nét đẹp về văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, các sản phẩm đặc trưng. Đồng thời tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng công nhân 2021. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, cũng như những đóng góp của tổ chức công đoàn…

Tùy vào điều kiện từngđảng bộ, địa phương, đơn vị để tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp; tổ chức các hoạt động tặng quà, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân ở các khu công nghiệp…

T.ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền Ngày giải phóng quê hương và Quốc tế Lao động