Theo dõi trên

Trên 2.000 phụ nữ có việc làm sau học nghề

14/01/2019, 14:22 - Lượt đọc: 84

BT- Tổng kết công tác hội, phong trào phụ nữ năm 2018 của Hội LHPN tỉnh cho biết: Các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ, thật sự tạo động lực cho phụ nữ khởi nghiệp. Năm qua đã hỗ trợ 150 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua hỗ trợ tập huấn kiến thức, vốn vay… với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng (đạt 375% chỉ tiêu giao); phối hợp với trung tâm dạy nghề mở 126 lớp dạy nghề cho hơn 3.000 chị tham gia và sau học nghề có trên 2.000 chị có việc làm. Cùng với đó, hoạt động chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo được các cấp hội thực hiện tốt. Hội Phụ nữ tỉnh và các huyện hội vận động xây dựng 26 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 830 triệu đồng; 100 % cơ sở hội đăng ký và thực hiện được 143 phần việc làm  như: trụ đèn ánh sáng an ninh, làm đường giao thông nông thôn, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tặng sổ tiết kiệm, tặng thẻ bảo hiểm y tế, học...

Hướng đến nhiệm vụ 2019, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tập trung  giải pháp giúp 150 hộ phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ tạo việc làm bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ dân tộc thiểu số. Triển khai đề án  “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, phấn đấu giúp 50 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh...                                                         

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trên 2.000 phụ nữ có việc làm sau học nghề