Theo dõi trên

TP. Phan Thiết: Xây dựng phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh

15/11/2018, 08:37

BT- Tại TP. Phan Thiết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện gắn với phong trào “Xây dựng phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh, văn hóa nông thôn mới” đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Theo đánh giá của Mặt trận TP. Phan Thiết, qua 3 năm (2016 - 2018) thực hiện cuộc vận động với 5 nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh với quy mô rộng lớn đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động thể hiện sự đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Nỗi rõ là quỹ “Vì người nghèo” hàng năm cấp thành phố và xã, phường vận động đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ nghèo. Đồng thời, phối hợp vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức xây dựng hàng chục căn nhà cho người nghèo, đoàn viên, hội viên đang gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, 17/18 phường, xã hoàn thành cơ bản việc xây dựng “Nhà tình thương”, xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo (giai đoạn 2011 - 2015).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có sức lan tỏa sâu rộng và tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội trong cộng đồng dân cư. MTTQ phường, xã  đã phối hợp vận động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa - xã hội ở từng địa bàn dân cư. Theo đó, trong 3 năm qua, các phường, xã đã vận động trên 5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng: đường bê tông xi măng, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa khu phố, thôn… Nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa được các phường, xã quan tâm đầu tư, như Trung tâm giáo dục cộng đồng, trang thiết bị dành cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao…Mặt khác, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, năm 2018 toàn thành phố có 50.338 hộ đăng ký xây dựng GĐVH (đạt tỷ lệ 93,25%), có 100% khu dân cư đăng ký danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, có 7/18 phường, xã phát động đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn. Hiện việc công nhận GĐVH, khu phố, thôn văn hóa đang được thực hiện.

Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, đường làng ngõ xóm xanh – sạch - đẹp được triển khai thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn các phường, xã, các cơ sở thu gom phế liệu được chuyển ra ngoại thành, tiếp tục có kế hoạch thực hiện di chuyển các cơ sở cơ khí trong thời gian đến. Đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Cựu chiến binh - Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường không bao nilon”, “Tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Tổ cựu chiến binh bảo vệ môi trường”, “Gia đình “5 không, 3 sạch”…

Thời gian tới, Mặt trận TP. Phan Thiết sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, tăng cường các hoạt động giám sát quá trình triển khai và thực hiện đô thị văn minh, nhất là huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các tiêu chí của thành phố đô thị loại 2.  

Hà Trúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Phan Thiết: Xây dựng phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh