Theo dõi trên

Tiếp nhận và thả về biển cá thể đồi mồi quý hiếm

22/03/2019, 11:14

BTO- Mới đây, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tiếp nhận 1 cá thể rùa biển, được xác định là loài đồi mồi có tên khoa học là Eretmochelys Imbricata. Người bàn giao là anh Nguyễn Thanh Hòa và chị Trần Ánh Ngọc (xã Tân Xuân – huyện Hàm Tân). Theo lời kể của vợ chồng anh chị, cá thể rùa biển bị vướng lưới và được anh chị phát hiện đưa về nhà nuôi dưỡng. Sau khi lên mạng tìm hiểu, anh chị mới biết đây là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm tại vùng biển nước ta có nguy cơ bị tuyệt chủng cao, nằm trong sách đỏ của Việt Nam và Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN), anh chị đã vội vàng đi Phan Thiết bàn giao cho cơ quan chức năng. Sau khi kiểm tra, Chi cục Thủy sản xác định cá thể đồi mồi có kích thước 30cm x 20cm, khỏe mạnh nên đã thả về biển.

                       
      Vợ chồng anh Hòa – chị Ngọc làm thủ tục bàn giao rùa biển tại Chi    cục Thủy sản tỉnh

Được biết, có người đòi mua lại rùa biển với giá gần chục triệu nhưng anh chị từ chối. Hành động nhỏ của vợ chồng anh chị thật ý nghĩa, góp phần bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm, nguy cơ bị tuyệt chủng và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó, Chi cục Thủy sản khuyến cáo ngư dân khi vớt được các loài rùa trên biển cần báo cho chính quyền địa phương, tránh tình trạng bắt, buôn bán và sử dụng các loài rùa biển hoang dã quý hiếm, vi phạm các quy định của pháp luật.

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp nhận và thả về biển cá thể đồi mồi quý hiếm