Theo dõi trên

Thời tiết không thuận cho đánh bắt xa bờ

15/02/2017, 09:13

BT- Thông thường sau Tết Nguyên đán, bà con ngư dân chọn ngày tốt xuất hành mở đầu cho một năm đánh bắt hải sản; đầu năm Đinh Dậu này thời tiết không mấy thuận lợi cho khai thác xa bờ, khá nhiều tàu công suất lớn đành nằm cảng chờ…

                              
Tàu công suất lớn Phú Quý nằm bờ.
   
Tàu cá ở Phan Thiết neo tại cảng cũng chờ    thời tiết thuận lợi.

Ông Ngô Văn Chức, Tổ trưởng Tổ đánh bắt hải sản xa bờ số 1 Phú Long, xã Long Hải, Phú Quý, cho biết: “4 tàu công suất lớn 300 CV/chiếc trong gia đình cùng những tàu thành viên khác trong tổ đã chuẩn bị đủ lượng dầu, đá cho chuyến khai thác Trường Sa, phía Nam Côn Sơn sau tết, nhưng những ngày này biển Phú Quý gió thổi mạnh (cấp 6, 7), sóng khá lớn nên tàu đành nằm cảng chờ... sóng êm biển lặng”. Thời gian này, giá dầu tăng 300 đồng/lít so với trước, các khoản phí tổn đổ vào mỗi tàu hơn trăm triệu đồng, đành chôn số vốn này. Phần đông các tàu khai thác xa bờ ở Phú Quý, chọn phương án nằm bờ cho an toàn… Cũng có một số tàu khác lỡ xuống dầu, đá, tìm cách ra khu vực gần đảo khai thác để bù phí tổn, nhưng chẳng bù được bao nhiêu. Anh Trịnh Văn Bảy, thuyền viên tàu cá BTh 98134TS cho hay, những ngày sau tết thời tiết không thuận lắm, sau khi xuống đủ dầu, đá, con tàu 200 CV cưỡi sóng ra vùng biển phía nam Phú Quý khoảng vài chục hải lý đánh bắt chỉ được khoảng 1 tạ cá tạp (cá mối, cá đổng…). Trong khi nước chảy săn và xiết, nguồn cá lại ít; chủ tàu quyết định quay vào bờ. Sau khi bán số cá ít ỏi đầu tiên, chủ tàu chỉ bù đắp đủ tiền dầu, phí tổn… Trong khi đó, thuyền viên Hoàng Đình Phú, đi trên tàu công suất lớn BTh 99643TS, cũng không mấy vui vẻ khi chúng tôi hỏi thăm chuyến ra khơi đầu năm. Anh nói, tàu gồm 6 thành viên, đi đánh vùng biển không quá xa Phú Quý; mới đầu năm mà ngoài khơi nước săn quá, gió thổi cấp 6, cấp 7, rất ít cá. Thả lưới hơn cả ngày mà chỉ được vài tạ cá nhỏ; vào bến bán được gần 10 triệu đồng tiền cá các loại, tạm đủ phí tổn tiền dầu, công cán. Bởi vậy, 6 thuyền viên được chủ tàu chia 400 ngàn đồng/người sau ngày quần quật đánh bắt trên biển…

    Trong khi đó, ở vùng biển thôn Tiến Bình, xã Thuận Quý, Phan Thiết, thời tiết biển có dễ chịu hơn, ngày mùng 6 tết vừa qua, đồng loạt hơn 10 tàu cá công suất vừa xuất hành đầu năm ra biển đánh bắt ở vùng tuyến lộng, hầu hết cũng không mấy hiệu quả; chỉ vỏn vẹn 2 - 3 ngày đều phải quay vào bờ, thay vì bám biển 5 - 6 ngày như mọi khi. Anh Trần Văn Quý, chủ tàu kiêm thuyền trưởng ở Tiến Bình cho biết: “5 bạn thuyền là những người thân trong gia đình gắn bó lâu nay, dễ tập họp xuất hành đầu năm. Hai ngày đánh bắt vùng biển lộng, chẳng được nhiều cá, vào cảng Phan Thiết, bán hải sản, trừ tiền dầu, chia mỗi anh em 200 ngàn đồng. Những tàu khác ở vùng biển Tiến Bình cũng vậy”. Có thể nhận thấy, lượng hải sản ngư dân khai thác tuyến lộng, khơi đầu năm ít ỏi, chất lượng thấp; ở bến cảng Phan Thiết chỉ bán các loại cá tạp, giá cả có cao hơn (15 ngàn - 20 ngàn đồng/kg) so trước Tết Đinh Dậu. Vào đến các chợ bán lẻ trong thành phố Phan Thiết, giá cá cao hơn nhiều; như cá cháo lên đến 150 ngàn đồng/kg, cá mó 120 ngàn đồng/kg, cá đỏ 110 ngàn đồng/kg, cá bạc má loại vừa 100 ngàn đồng/kg… Các loại cá ngon chỉ còn một số ít trong tủ đông của các chủ vựa và giá cũng đã tăng lên… Hiện các tàu cá công suất lớn (250 CV - 500 CV) ở đảo Phú Quý, cảng Phan Thiết đang nằm bờ, chờ thời tiết thuận lợi. “Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ để bám biển vào cuối tháng giêng này; hy vọng sẽ thu được sản phẩm khá hơn”, một chủ tàu khai thác xa bờ cho biết.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết không thuận cho đánh bắt xa bờ