Theo dõi trên

Tết sum vầy cho công nhân lao động

09/01/2019, 09:21

BT- Đã trở thành hoạt động thường niên, cứ đến dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm chia sẻ, động viên tinh thần lẫn vật chất cho công nhân, viên chức lao động, nhất là những công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai kế hoạch chăm lo tết và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung bám sát cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động. Đây được xem là đợt hoạt động cao điểm để tổ chức công đoàn và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Điểm mới của hoạt động chăm lo tết năm nay là các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, đặc biệt là các đối tác ký kết chương trình phúc lợi ủng hộ các nguồn lực góp phần cùng công đoàn tổ chức các hoạt động trợ giúp, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Trong đó, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp các đối tác đã ký thỏa thuận phúc lợi ưu đãi cho đoàn viên có chính sách ưu đãi, tổ chức gian hàng bán giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại nơi có đông công nhân lao động như các khu công nghiệp, công ty có đông công nhân… Theo đó, Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình bán hàng giảm giá 5 - 10% cho đoàn viên công đoàn về các mặt hàng tiêu dùng tại bưu điện huyện, thị xã, thành phố; Siêu thị CoopMart Phan Thiết dự kiến tổ chức chương trình bán hàng giảm giá lưu động tại các khu công nghiệp có đông công nhân… Ngoài ra, công đoàn sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các gia đình chính sách, đoàn viên và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 cho công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hình thức tổ chức là gặp mặt giao lưu, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tặng quà cho công nhân, lao động trong tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 26/1/2019 (nhằm ngày 21/12 âm lịch).Theo đó, dự kiến sẽ trao khoảng 300 suất quà cho công nhân mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc thiên tai, hỏa hoạn; công nhân bị nợ lương, bị tai nạn lao động nặng; công nhân lao động, gia đình có người thân bị ốm đau dài ngày; gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc gia đình vừa gặp biến cố lớn, đời sống có nhiều khó khăn. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh giám sát thực hiện kế hoạch trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi khác nhằm đảm bảo quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp xuống cơ sở thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho công nhân, lao động và tùy theo điều kiện của các doanh nghiệp, công ty để tổ chức tết sum vầy, tết yêu thương cho đoàn viên và người lao động, tặng quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, những người làm việc trong những ngày nghỉ tết, người lao động không có điều kiện về quê nghỉ tết…

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết sum vầy cho công nhân lao động