Theo dõi trên

Tập hợp hội viên phụ nữ qua các mô hình, câu lạc bộ

02/11/2021, 07:52

BT- Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hàm Tân đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa mô hình, câu lạc bộ. Tùy vào điều kiện thực tế mà mỗi cơ sở Hội triển khai xây dựng mô hình tương ứng, phù hợp với hoàn cảnh của hội viên và sát thực với các phong trào thi đua.

Chương trình đổi khẩu trang lấy phế liệu, một hoạt động của phụ nữ nhằm bảo vệ môi trường.

“Chị em hãy chủ động phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi ni-lon, đặc biệt gom khẩu trang y tế đúng quy định đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng để giữ vững 8 tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đó là những dòng tin nhắn mà chị Mai (Tân Minh) nhận được từ cơ sở hội, dù các buổi sinh hoạt như định kỳ phải hoãn trong thời gian qua. Sự quan tâm, nhắc nhở, sẻ chia giữa các thành viên vẫn luôn được kết nối như vậy thông qua nhiều hình thức. Không chỉ mô hình “5 không, 3 sạch” duy trì liên lạc bằng online, mà tại Hàm Tân, hiện 22 nhóm mô hình, câu lạc bộ, với 647 tổ thuộc 10 cơ sở Hội đang hoạt động khá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

Bà Trần Thị Đình Hương – Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Để vận động chị em phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức Hội đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo khéo léo trong cách tuyên truyền vận động của cán bộ Hội, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ và sự đa dạng các mô hình tập hợp thu hút hội viên. Xác định rõ vấn đề đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện đã chú trọng công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên nòng cốt các cấp và vận dụng những mô hình hay, cách làm mới. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, Huyện hội chia thành các nhóm mô hình. Trong đó, nhóm có số lượng đông nhất thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường, bởi nội dung này sát sườn với nhu cầu của chị em. Đơn cử với 25 tổ giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho hàng trăm phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập mỗi năm nhờ kết cườm dép, bóc tách hạt điều, may gia công, đóng gói thanh long. Hay với 156 tổ giúp nhau về vốn, tại 10/10 cơ sở Hội, đã huy động được gần 1,5 tỷ đồng giúp cho hơn 600 chị vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi, góp phần hỗ trợ nhau cùng phát triển. Còn các tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa… đã chung tay cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, với mục đích giúp hội viên xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cơ sở Hội xây dựng nhóm mô hình làm theo Bác, nhóm thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhóm lĩnh vực an ninh - trật tự và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua sinh hoạt giúp các thành viên có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con, cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn gia đình. Đồng thời rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tham gia hoạt động văn hóa, nhân đạo ở địa phương.

 Bằng sự sáng tạo, linh hoạt đã đưa phong trào của phụ nữ Hàm Tân thời gian qua không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng. Đến nay tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 59,1%. Nhiều chị em trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, vươn lên phát triển kinh tế và giảm nghèo. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập hợp hội viên phụ nữ qua các mô hình, câu lạc bộ