Theo dõi trên

Phan Thiết: Chợ tết 2021 bắt đầu từ ngày 21 tháng chạp

19/11/2020, 08:54

BT- Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm của nhân dân vào dịp tết cổ truyền, cũng như tạo điểm nhấn cho thành phố những ngày cận tết, UBND TP. Phan Thiết vừa ban hành kế hoạch tổ chức sắp xếp kinh doanh chợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Chợ tết 2021).

                
   Chợ tết. Ảnh: Ngọc Lân

Theo đó, Chợ tết 2021 sẽ tổ chức trong 6 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 6/2 (nhằm ngày 25 tháng chạp âm lịch) và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 11/2 (nhằm ngày 30 tháng chạp âm lịch). Riêng khu vực phía bắc sông Cà Ty tổ chức trong 10 ngày, bắt đầu từ sáng 2/2 (nhằm ngày 21 tháng chạp âm lịch) và kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 11/2. Trụ sở Ban Chỉ đạo Chợ tết 2021 đặt tại Ban Quản lý chợ Phan Thiết (khu B, chợ Phan Thiết).

 Chợ tết được bố trí tại 15 vị trí. Cụ thể, hàng bánh kẹo, rượu, mứt, bông vải, đồ điện, điện tử, giày dép, mỹ phẩm, băng đĩa nhạc, đồng hồ, thức ăn đóng gói, nổ, bố trí 2 bên lề đường Nguyễn Huệ và đường Lý Thường Kiệt (lề đường phía chợ Phan Thiết), lề đường Đinh Tiên Hoàng (từ ngã ba Trần Quốc Toản – Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt). Lòng, lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quốc Toản sẽ bố trí, sắp xếp các hàng trái cây, hoa cây cảnh, nhang giấy, giải khát, quần áo, giày dép. Lòng, lề đường Nguyễn Thái Học (đoạn tiếp giáp đường Trần Quốc Toản), Trưng Trắc (từ cầu Lê Hồng Phong đến bãi đậu xe đường Trưng Trắc) sắp xếp kinh doanh hoa và cây cảnh. Lòng, lề đường Kim Đồng, Trưng Nhị phía bờ sông Cà Ty (đoạn cầu Lê Hồng Phong đến gần cầu Dục Thanh) bố trí, sắp xếp hàng rau, trái cây nông thôn. Còn lề đường Đinh Tiên Hoàng (từ ngã ba Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt), Lý Thường Kiệt (từ ngã ba Nguyễn Du – Lý Thường Kiệt đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt), Đinh Tiên Hoàng (từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo) bố trí, sắp xếp hàng rau hành, la gim, chuối, đồ gia dụng. Lề đường Chu Văn An (từ ngã ba Chu Văn An đến ngã tư Triệu Quang Phục) bố trí hàng thịt heo, thịt bò, rau hành. Đường Lê Duẩn (từ chùa Bửu Quang đến ngã tư đường Thủ Khoa Huân – Lê Duẩn và từ ngã tư Lê Hồng Phong – Lê Duẩn đến đường Trường Chinh) bố trí, sắp xếp chợ hoa.

UBND thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban liên quan, nhằm bố trí, sắp xếp vị trí phù hợp, gọn gàng, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả theo quy định.

Như Ban Quản lý chợ Phan Thiết chủ trì, phối hợp với UBND phường Đức Nghĩa sắp xếp các mặt hàng kinh doanh tại vị trí đã đăng ký; lắp đặt hệ thống loa; cử lực lượng theo dõi, đôn đốc tiểu thương giao trả mặt bằng đúng thời gian quy định. Cùng với đó, UBND các phường Bình Hưng, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Phú Trinh lập phương án giữ xe tại các khu vực. Chú ý không lấn, chiếm các trạm điện thế, đảm bảo lòng đường thông thoáng để xe chữa cháy lưu thông thuận tiện. Phòng Quản lý đô thị phối hợp kiểm tra, không để các hộ kinh doanh gây thiệt hại các công trình hạ tầng. Đặc biệt Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo hoàn thành việc thu gom rác tại khu vực Chợ tết trước 17 giờ ngày 11/2 và các ngày tết (tối 30, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán)…

 THỤC ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Chợ tết 2021 bắt đầu từ ngày 21 tháng chạp