Theo dõi trên

Phan Thiết: 838 lao động tự do được hỗ trợ từ Nghị quyết 68 

30/09/2021, 09:23

BTO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký quyết định hỗ trợ người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại TP. Phan Thiết. 

Theo đó, tổng số đối tượng được thụ hưởng đợt này là 838 người với tổng số tiền hơn 1,25 tỷ đồng. Cụ thể, tại phường Phú Hài có 349 NLĐ được hỗ trợ với số tiền 523 triệu đồng; phường Đức Nghĩa có 274 NLĐ được hỗ trợ với số tiền 411 triệu đồng; phường Đức Thắng có 215 người nhận hỗ trợ với số tiền hơn 322 triệu đồng. Công việc chính của NLĐ trước khi mất việc làm chủ yếu là nghề phục vụ; rửa chén; tài xế chở khách du lịch; nấu bếp; thợ điện; bán bánh căn; bán phở; bán bánh ngọt; bán nước giải khát; cà phê; bán chè; bảo vệ; bán cơm; bán vé số; chạy xe ôm; bán cháo; thợ hồ; thợ sơn; thợ đóng la phong; rửa ly; làm Nail…

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Phan Thiết: Đây là đợt thứ 2 thành phố cấp kinh phí hỗ trợ cho lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện nay, phòng đang tiếp tục thẩm định hồ sơ của các phường gửi đến sau đó sẽ tham mưu thành phố ký trình UBND tỉnh. Khi UBND tỉnh ký quyết định hỗ trợ, phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cấp kinh phí hỗ trợ cho NLĐ theo 2 hình thức là chuyển khoản và cấp tiền mặt. Mỗi lao động được nhận hỗ trợ 1 lần với số tiền 1,5 triệu đồng/người. 

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, NLĐ cónhu cầu hỗ trợ gửi Đơn đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết 31/1/2022. 

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: 838 lao động tự do được hỗ trợ từ Nghị quyết 68