Theo dõi trên

Nhiều việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới

25/06/2018, 09:00 - Lượt đọc: 78

BT- Xác định việc xây dựng nông thôn mới sẽ tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân, thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng của huyện; trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý đã thực hiện nhiều kế hoạch góp phần xây dựng nông thôn mới…

                
Một góc huyện đảo Phú Quý.

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quý chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó tập trung vào việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động, tổ chức học tập 5 nội dung cuộc vận động, quy ước, hương ước của thôn, tiêu chuẩn các danh hiệu trong phong trào “thi đua đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát động giữ chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Kết quả hàng năm có từ 7/10 thôn trở lên đạt thôn văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 96% trở lên hộ gia đình văn hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã huy động các nguồn lực trong nhân dân bê tông hóa 77 tuyến/14,98 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 10 tuyến đường văn minh, 63 tuyến đường “ánh sáng an ninh nông thôn”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quý còn tích cực vận động, xây dựng, quản lý quỹ “Vì người nghèo”. Hàng năm đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm lo cho người nghèo. Quý 1/2018, đơn vị đã vận động được hơn 92 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo”. Bằng nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quý đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 28 hộ nghèo, hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo, cận nghèo 280,7 triệu đồng, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho người bị bệnh hiểm nghèo. Hoạt động an sinh xã hội cũng được phát huy mạnh mẽ, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp ủng hộ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương với số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 488 tấn gạo, 3.579 suất quà, 5.610 suất học bổng, 150 chiếc xe lăn, xe lắc...

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới