Theo dõi trên

Nhận dạng nhiều loại thực vật quý hiếm ở Hòn Cau

28/10/2020, 08:36 - Lượt đọc: 12

BT- Theo BQL Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Viện Sinh thái học miền Nam vừa tổ chức 1 đoàn chuyên gia tiến hành khảo sát hệ thực vật tại Hòn Cau. Sau gần 1 tuần thực địa trên đảo, thu thập dữ liệu các loài thực vật đang ra hoa, kết trái, đoàn khảo sát bước đầu nhận dạng được 51 loại thực vật, trong đó có một số loại thuộc sách đỏ và nhiều loại chưa nhận diện được cần phải tiến hành phân tích DNA để xác định. Thời gian tới, đoàn khảo sát sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi khảo sát để có thể đánh giá chi tiết hơn. Đây là một thông tin rất quan trọng và cần thiết để cơ quan chức năng có kế hoạch bảo tồn và phát triển thảm thực vật quý giá này trong tương lai.

Được biết, Hòn Cau là một đảo với diện tích gần 140 ha nằm trong phạm vi của Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Là một đảo nhỏ, lượng mưa ít nên hệ thực vật ở đây chủ yếu là các cây bụi thấp đặc trưng của vùng khí hậu bán hoang mạc. Ngoài công tác trồng và chăm sóc rừng dương hàng năm, thì hệ thực vật tại đây rất ít bị tác động bởi con người.

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhận dạng nhiều loại thực vật quý hiếm ở Hòn Cau