Theo dõi trên

Nhà văn hóa – nâng cao đời sống tinh thần người dân

04/11/2019, 08:43

BT- Phan Hiệp là xã thuần đồng bào dân tộc Chăm của huyện Bắc Bình, đời sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, cuối năm 2017 đồng bào Chăm Phan Hiệp đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tại ngày công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nhân dân Phan Hiệp đã hạ quyết tâm tiếp tục giữ vững chuẩn, bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện nâng chuẩn nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã kiểu mẫu vào năm 2020.

                
   Nhà văn hóa xã Phan Hiệp xây dựng từ vốn    xổ số kiến thiết.

Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của người dân trong toàn xã Phan Hiệp, còn có sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, huyện cùng các ngành liên quan về vật chất, tinh thần. Trong đó, có công trình Nhà văn hóa xã Phan Hiệp được tỉnh đầu tư với số vốn hơn 4,261 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và vốn ngân sách huyện Bắc Bình hỗ trợ. Trong đó, chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa hơn 227,8 triệu đồng. Công trình nhà văn hóa xã Phan Hiệp được xây dựng 1 tầng trệt và 1 tầng lầu trên diện tích đất 2.1615m2, trong đó diện tích sàn 516,26m2, đủ bố trí các phòng chức năng, nhằm bảo đảm nhu cầu tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, hội họp, tổ chức các sự kiện của địa phương. Riêng thiết bị được đầu tư ban đầu 50 bộ bàn ghế phục vụ hội họp tại hội trường, bàn ghế ngồi đọc sách, tủ trưng bày, tủ đựng hồ sơ cùng với hệ thống loa, âm li, phông màn, khẩu hiệu… Đây là công trình văn hóa đạt chuẩn công trình công cộng; an toàn sinh mạng và sức khỏe, chuẩn về ánh sáng...

Sau khi công trìnhnhà văn hóa xã Phan Hiệp đưa vào hoạt động khai thác, UBND xã Phan Hiệp đã phát huy hết công năng, tận dụng hết diện tích xây dựng để sử dụng có hiệu quả. Nhất là hội trường có sức chứa 150 chỗ ngồi được thường xuyên tổ chức hội họp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức các cuộc hội thảo bảo vệ thực vật, cây thanh long; tổ chức cuộc thi về dân số, bảo hiểm y tế; biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào trong dịp tết, lễ người chăm… Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phan Hiệp chia sẻ: “Trước đây chưa có nhà văn hóa hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hội thảo hoặc biểu diễn văn nghệ rất khó khăn, vì không có hội trường lớn, mỗi lần họp tập trung bà con ít, hiệu quả tuyên truyền hạn chế. Bây giờ có nhà văn hóa khi xã tổ chức các hoạt động người dân tham gia khá đông. Các hoạt động tạinhà văn hóa đã gióp phần nâng cao ý thức người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa cho bà con. Điều đó thể hiện rõ trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018, như: Sản lượng lương thực đạt 124,86% kế hoạch; đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại nhà văn hóa cho 155 người đạt 516% kế hoạch (6 tháng năm 2019 đào tạo nghề cho 65 người, đạt 216,6% kế hoạch năm 2019); 96% hộ đạt gia đình văn hóa…”.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà văn hóa – nâng cao đời sống tinh thần người dân