Mùa
Mùa “vàng” ở Tuy Phong
BT- Những ngày cuối
tháng 3, nông dân Bình Thuận đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ lúa đông xuân.
Riêng ở vùng đất nắng gió Tuy Phong, sau chuỗi thời gian trễ vụ do hạn hán năm
ngoái, niềm vui trở lại với bà con, khi vụ thu hoạch lúa đạt năng suất cao, được
giá…
 |
Nông dân Tuy Phong thu hoạch lúa. Ảnh: Đình
Hòa. |
Thắng lợi
Đó là nhận định chung của
nhiều nông dân trồng lúa tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vào thời điểm
này. Khắp cánh đồng, từng chiếc máy gặt đang hoạt động hết công suất để kịp
chuẩn bị đất cho vụ mới. Trên những tuyến đường vắng trải nhựa ở thị trấn, từng
tốp người bịt khăn kín mít, đang tranh thủ phơi, cào lúa để kịp đóng bao. Dưới
cái nắng gay gắt ấy, những hạt lúa chín càng trở nên vàng óng, là kết quả từ
công sức, mồ hôi của nông dân.
Bà Ngô Thị Hồng, một người
dân địa phương đang phơi lúa chia sẻ: “Năm nay bà con thu hoạch được mùa, được
giá nên rất phấn khởi. Vụ này gia đình sản xuất 1,1 ha, năng suất trên 8 tấn/ha.
Đạt được kết quả ấy một phần là nhờ giống lúa, nước tưới đầy đủ và thời tiết
thuận lợi…”.
Theo ông Nhữ Quốc Thích - Phó
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy Phong, lúa vụ mùa năm 2020 toàn huyện
sản xuất với 2.200 ha, hiện đã thu hoạch được trên 30% tổng diện tích gieo.
Trong vụ lúa này, lượng nước trên các hệ thống hồ, đập đảm bảo cho diện tích
canh tác, nên sản lượng lúa đạt cao, năng suất bình quân từ 7,5 - 8 tấn/ha, cộng
với giá lúa thu mua thời điểm này bình quân khoảng trên 7.500 đồng/kg nên nông
dân có lãi khá.
Còn vụ đông xuân 2021, do
không kịp thời vụ để tổ chức sản xuất nên toàn bộ diện tích lúa vụ mùa năm 2020
sau khi thu hoạch xong, dự kiến ngày 5/4 sẽ tiến hành xuống giống gieo trồng vụ
hè thu. Riêng phần diện tích thuộc hệ thống hồ Đá Bạc đã thu hoạch xong lúa vụ
mùa 2020, bắt đầu xuống giống gieo vụ hè thu từ giữa tháng 3.
Đủ nước tưới vụ hè thu
Trong bối cảnh nắng hạn đang
diễn ra gay gắt trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Tuy Phong nói riêng, việc
cân đối nguồn nước thủy lợi để vừa cấp nước sinh hoạt, vừa sản xuất là điều
không dễ. Tuy nhiên, theo kế hoạch tổ chức sản xuất vụ hè thu 2021 của địa
phương, sau khi tính toán lượng nước hữu ích của 3 hồ chứa trên địa bàn là Lòng
Sông, Đá Bạc và Phan Dũng, với tổng lượng nước hữu ích 34,236 triệu m3
(thời điểm trung tuần tháng 3/2021), huyện thống nhất hình thức gieo nước. Theo
đó, đối với khu vực hồ Đá Bạc, thời gian làm đất, xuống giống 15 ngày, bắt đầu
từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 3/2021. Riêng khu vực hồ Lòng Sông và hồ Phan
Dũng, thời gian làm đất, xuống giống từ ngày 5/4 đến 15/4.
Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi - chi nhánh Tuy Phong cho biết:
Dự kiến thời gian sản xuất vụ hè thu từ ngày 5/4 và tính toán cho 105 ngày kể từ
thời gian xuống giống và tưới dưỡng (đến giữa tháng 7). Sau khi cân đối nhu cầu
dùng nước cho vụ hè thu trên từng khu vực, lượng nước tại hồ Phan Dũng và Đá Bạc
đảm bảo bố trí sản xuất. Riêng khu vực hồ Lòng Sông còn thiếu, do đó sẽ điều
tiết lượng nước từ hồ Phan Dũng về hồ Lòng Sông. Với lượng nước hiện có tại các
hồ chứa sẽ đảm bảo bố trí sản xuất hè thu và nước cho mùa khô năm 2021 trên địa
bàn huyện.
Niềm vui có được mùa “vàng”,
cộng thêm những điều kiện thuận lợi về nước sinh hoạt, sản xuất trong thời gian
tới được đảm bảo, khiến người dân Tuy Phong đang rất phấn khởi. Song song, chính
quyền địa phương đang tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán,
thiếu nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp mùa khô năm 2021, khuyến cáo
người dân tiết kiệm nước.
KiỀu HẰng