Theo dõi trên

La Gi:Ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng do mưa lớn trong đêm 5/11

06/11/2019, 16:37

BTO- Tin từ Phòng Kinh tế thị xã La Gi, trong đêm 5/11 và rạng sáng ngày 6/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ nối tâm cơn bão số 6 hoạt động trên khu vực giữa biển Đông gây nên thời tiết xấu.

Khu vực thị xã La Gi có mưa vừa đến to làm ngập úng cục bộ, sạt lở nhà cửa, hư hỏng một số hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

 Cụ thể, tại mương Suối Sâu, khu phố 4, phường Tân Thiện, mưa lớn đã làm bờ bao tuyến mương nội đồng bị sạt lở khoảng 102 m2, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tại xã Tân Tiến, cánh đồng thôn Hiệp An có mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ khoảng 58 ha (38 ha lúa và 20 ha thanh long). Ngoài ra, còn ngập khoảng 53 nhà dân (ngập cao khoảng 1m) ở thôn Hiệp An, làm hư hỏng các dụng cụ trong nhà, các kho chứa phân bị ngập nước, trôi mất 6 máy môtơ.

Về công trình giao thông, thủy lợi: Mương thoát lũ Hiệp An - Hiệp Phú  bị bể đứt 6 đoạn, sạt lở đất 2 tuyến đường giao thông nông thôn và 1 tuyến đường sỏi dọc theo kênh Suối Le của thôn Hiệp Tín bể đứt ngang đường dài khoảng 4m, rộng khoảng 6m; bể 2 đoạn đê dài 45m thoát lũ bằng đất cánh đồng Sở Ông Đại, thôn Hiệp Phú. Mưa lớn còn làm sập vách nhà trước, loại nhà xây cấp 4 của hộ bà Nguyễn Thị Nho, thôn Hiệp Tín. Tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn thị xã ước tính320 triệu đồng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã phối hợp với UBND xã Tân Tiến, phường Tân Thiện trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tình hình thiệt hại, tham mưu đề xuất hướng khắc phục hậu quả.

 Chỉ đạo UBND xã Tân Tiến phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, dân quân tự vệ để giúp đỡ các gia đình có nhà bị ngập, dọn dẹp khắc phục nhanh, ổn định cuộc sống.

K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi:Ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng do mưa lớn trong đêm 5/11