Theo dõi trên

Kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội

21/02/2019, 09:52

BT- Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV liên quan đến chính sách đối với người cao tuổi (NCT) của tỉnh. Cụ thể, cử tri kiến nghị: “Hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho NCT từ 80 xuống 75 tuổi và người đủ 80 tuổi không phân biệt được hưởng chế độ chính sách, hưu trí... đều được hưởng trợ cấp xã hội công bằng như nhau”.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri về hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật NCT. Về kiến nghị NCT từ 80 tuổi đều được hưởng trợ cấp xã hội không phân biệt đang hưởng chính sách, hưu trí. Theo quy định của Luật NCT thì đối tượng NCT được hưởng trợ cấp xã hội là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm hỗ trợ NCT bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” NCT từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung. Nội dung này bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá kỹ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật NCT.

T.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội