Theo dõi trên

Không có nạn “chặt chém” dịp Tết Nguyên đán

20/02/2018, 15:38

BTO - Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, du khách đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết rất đông. Tết năm nay, “Thủ đô resort Hàm Tiến – Mũi Né” cháy phòng. Tình trạng hàng, quán chặt chém, nâng giá vô tội vạ, hầu như không xảy ra.

         
   

Theo ghi nhận của PV BinhThuânOnline trong suốt những ngày Tết vừa qua, tất cả các hàng quán trên địa bàn Phan Thiết bao gồm Khu  du lịch Hàm Tiến – Mũi Né giữ giá bán hoặc có tăng cũng tăng nhẹ.

Có mặt tại khu du lịch Hàm Tiến hôm mùng 2 Tết, nhiều du khách mặc dù đặt phòng trọn gói (ăn, ngủ, nghỉ) trong các khu nghỉ dưỡng, nhưng thích đi ăn thêm ở bên ngoài, đều cho biết giá cả bình dân. Chị Trâm – một du khách Sài Gòn nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng Vinh Sương cho biết: gia đình chị nghỉ dưỡng 2 ngày (mùng 2 và mùng 3), nhưng thỉnh thoảng cũng muốn ra ngoài ăn. Trưa mùng 2, chúng tôi có đi ăn tại một nhà hàng gần nơi nghỉ dưỡng, thức ăn ở đây tươi, ngon… mà giá cả lại rất bình dân, phục vụ chu đáo.

         
   

      

      Du khách chọn món ăn với giá bình dân    tại một nhà hàng ở Hàm Tiến.

Tại trung tâm thành phố Phan Thiết, giá ăn uống ở các hàng quán cũng không tăng.

Quán phở BH (trên đường Tôn Đức Thắng) – nơi có đông du khách ghé ăn hôm mùng 3 Tết, chỉ với giá 35.000 đồng/tô. Nhiều du khách cho biết giá ngày tết vậy là rất rẻ. Chủ quán cho biết: ngày thường 25.000 - 30.000 đồng/tô, nhưng ngày Tết tăng lên 5.000 đồng/tô để trả tiền công cho nhân viên. Khoảng mùng 5, mùng 6 xuống giá trở lại. 

Tương tự tại quán ăn Điểm tâm 306 hay quán Hoành Thánh trên đường Trần Hưng Đạo – nơi cửa ngõ đón du khách phía Nam đầu tiên dừng chân ghé ăn, giá cũng khoảng 30.000 – 35.000 đồng/tô, ngoại trừ du khách gọi thêm món. Anh T – chủ quán Điểm tâm 306 cho biết: quán có nhiều món như hủ tiếu xương, xá xíu, mì gà…, chúng tôi bán gần như giữ giá, vào dịp Tết tăng nhẹ chút đỉnh khoảng 30.000 - 35.000 đồng/tô (tăng 5.000 đồng/tô). Trong khi tại quán ăn vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Đức Thắng), giá không tăng, 1 tô mì quảng giò hay 1 tô hủ tiếu 20.000 – 25.000 đồng.

         

Trò chuyện với nhiều du khách, phần lớn cho rằng giá ăn uống ở Phan Thiết Tết này không tăng. Anh Tuấn – một du khách ở Sài Gòn ra Phan Thiết chơi Tết vài ngày cho biết, hôm nay là ngày thứ hai gia đình anh ở Phan Thiết, nhưng chúng tôi thấy giá cả ăn uống ở đây bình dân, có tăng cũng chỉ khoảng 10%. Tương tự anh Tân – du khách Bình Dương nói, đoàn chúng tôi đến Phan Thiết khoảng 30 người, lúc đầu cũng lo ngại, đi du lịch vào những ngày này sẽ bị chặt chém, nhưng đến đây rất an tâm. Ngoài các nhà hàng lớn có giá niêm yết, những hàng quán nhỏ bán giá 30 – 40.000/tô thời điểm này cũng không quá cao.  

Tình trạng “chặt chém” du khách không phải là mới, thường xảy ở nhiều nơi mỗi dịp lễ, Tết. Theo tìm hiểu, người dân Phan Thiết nói chung và giới kinh doanh ẩm thực nói riêng đang dần hiểu ra, “chặt chém” sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh to lớn và lâu dài. Không ít người kinh doanh ẩm thực ở Phan Thiết tỏ ra không bằng lòng nạn “chặt chém”, họ cũng đặt mình vào du khách nếu như bị “chặt chém”, và xem ngày lễ, Tết cũng  như ngày thường cố gắng làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không có nạn “chặt chém” dịp Tết Nguyên đán