Theo dõi trên

Khảo sát tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở ven biển Tuy Phong

24/09/2020, 16:21 - Lượt đọc: 71

BTO- Sáng nay (24/9), đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Tuy Phong đã đi khảo sát, nắm bắt tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở tại các thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân; đồng muối Thông Thuận xã Vĩnh Hảo. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe bà con thôn Vĩnh Phúc phản ánh tình trạng môi trường tại đây. Theo người dân, môi trường thời gian gần đây cơ bản ổn định, không có ảnh hưởng mấy trong gió mùa Tây Nam; riêng mùa Đông Bắc cuối năm gió thổi mạnh có ảnh hưởng ít bụi. Tiếp đó đồng chí đến khảo sát nạn biển xâm thực khu vực chế biến thủy sản thôn Vĩnh Tiến đe dọa nhiều dãy nhà ven biển ở đây, sạt lở kênh mương đồng muối Thông Thuận…

                
      Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An thăm hỏi người dân thôn Vĩnh Phúc.

Qua buổi khảo sát này, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Nguyễn Trung Trực đã trình bày với Phó Bí thư Tỉnh ủy về thực trạng: khu dân cư xóm 7 thôn Vĩnh Phúc chỉ cách bờ tường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 80 mét không đảm bảo môi trường lâu dài; huyện đề nghị có giải pháp di dời các hộ dân đến nơi ở mới, đảm bảo môi trường, cuộc sống cho người dân.

                
      Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát ven biển Vĩnh Tân.

Tại khu vực sạt lở ven biển thôn Vĩnh Tiến, huyện cũng kiến nghị xây kè ven biển bằng bê tông sản xuất từ phụ gia nguyên liệu tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân. Riêng khu vực sạt lở, ô nhiễm môi trường đồng muối Thông Thuận, hiện Công ty Thông Thuận đã ngưng sản xuất muối công nghiệp, huyện đã quy hoạch khu vực diện tích hơn 250 ha này sang đất phát triển năng lượng sạch đảm bảo môi trường lâu dài, ổn định đời sống người dân trong khu vực…

                
      Sạt lở ven biển thôn Vĩnh Tiến.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khảo sát tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở ven biển Tuy Phong