Theo dõi trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Phan Thiết: Vận động 44 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

26/10/2021, 08:37

BT- Sáng 25/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Phan Thiết tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Phan Thiết lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội có 146/150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 35.000 hội viên trên toàn thành phố.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 2 khâu đột phá đã được các cấp hội phụ nữ Phan Thiết triển khai sâu rộng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Kết quả đã đạt và vượt 8 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Cụ thể, đội ngũ cán bộ hội được chuẩn hóa về chuyên môn và chính trị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp tăng qua từng nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo từ thành phố, phường, xã chiếm từ 31% trở lên. 20/20 cơ sở hội và Hội LHPN thành phố thành lập được 329 tổ, mô hình “Làm theo Bác”. Từ năm 2016 đến nay đã phối hợp với ngành chức năng hoàn tất thủ tục, hồ sơ pháp lý hỗ trợ cho 16 trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước, bệnh hiểm nghèo; xã hội hóa gần 4,5 tỷ đồng công tác chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động 44 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

Với phương châm “3 biết, 2 hỗ trợ”, hội đề ra các biện pháp hỗ trợ và đã giúp cho hơn 2.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, có 388 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt 215%. Giúp cho 644 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đạt 238,5%. Trong nhiệm kỳ phát triển hơn 5.300 hội viên, vượt 18,19% chỉ tiêu...

Với chủ đề “Phụ nữ Phan Thiết đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững”, đại hội đề ra các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026: Hàng năm mỗi cơ sở hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; mỗi cơ sở hội giúp từ 1 - 2 hộ nghèo có phụ nữ được thoát nghèo theo chuẩn đa chiều. Đến cuối nhiệm kỳ 100% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người và phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội. Hàng năm, mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ từ 5 - 7 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát triển từ 300 - 350 hội viên/năm và phấn đấu không có cơ sở hội tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi dưới 50%…

Hội LHPN thành phố đề ra 3 nhóm giải pháp để thực hiện. Đó là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác phối hợp, liên kết.

Đại hội thống nhất danh sách 29 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tại đại hội bầu trực tiếp 27 đồng chí (khuyết 2 đồng chí), bà Ngô Thị Tuyết tái cử Chủ tịch Hội LHPN TP. Phan Thiết.

T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Phan Thiết: Vận động 44 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội