Theo dõi trên

Heo hơi tăng giá: Người nuôi vừa mừng vừa lo

18/11/2019, 10:57 - Lượt đọc: 6

BT- Những ngày gần đây không chỉ ở các chợ thành phố mà cả những chợ nhỏ vùng ven và những chợ ở khu vực nông thôn, rồi các quán cà phê cóc hay những ly trà sáng sớm của mấy bác nông dân đều rôm rả bàn chuyện heo tăng giá. Cách đây chừng 5 năm cũng đã từng có trận dịch làm heo chết nhiều nhưng không “càn quét” số lượng heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi như năm nay. Số lượng các tỉnh, thành bị dịch tả heo châu Phi và số heo được công bố ngày càng nhiều khiến người nuôi heo lo lắng. Ở Bình Thuận, ước  6 tháng đầu năm toàn tỉnh có đàn heo gần 295.000 con, lượng heo nuôi nhiều tập trung ở vùng Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, La Gi…Từ tháng 7/2019 đến nay một số ổ dịch xuất hiện ở Đức Linh, Tánh Linh đã khiến đàn heo bị tiêu hủy khá nhiều, một phần đã làm giảm nguồn cung cho thị trường. Mặt khác, do dịch tả heo châu Phi đang có những diễn biến bất thường nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn. Từ đây, giá heo hơi ban đầu chỉ 38.000 – 45.000 đồng/kg đã leo lên 55.000...

                
Ảnh: Đ.Hòa

Tại chợ Phú Thủy, giá thịt heo mấy ngày gần đây đã tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/kg. Hầu hết các quầy bán thịt heo đều bán giá tăng tương đồng nhau, không có chênh lệch lớn. Giá thịt heo ba rọi từ 80.000 đồng kg, tăng lên 90.000 – 100.000 đồng/kg. Giá thịt heo cốt – lết, thịt vai tăng từ 100.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg, tương tự sườn non cũng tăng lên 20.000 khi từ 120.000/kg tăng lên 140.000 đồng/kg…

Ở Bình Thuận giá thịt heo dù tăng nhưng vẫn ở mức “chấp nhận được”. Tuy nhiên ở một số khu vực thành phố lớn trong nước  thịt heo đang nằm giá từ 180.000 – 200.000 đồng/kg. Thịt heo tăng giá người nuôi ngoài vùng dịch rất mừng vì có lãi đậm và sẵn sàng tăng đàn. Với người nuôi trong vùng dịch, sau khi khử trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại có người mạnh dạn tái đầu tư nhưng có người vẫn lo dịch tả heo châu Phi quay trở lại nên còn lưỡng lự…

TrẦn Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Heo hơi tăng giá: Người nuôi vừa mừng vừa lo