Theo dõi trên

Hàm Tân: Ấm áp tết quê! 

17/02/2021, 11:05

BTO- Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giá một số sản phẩm nông nghiệp ở mức cao, như mì tươi 2.500 đồng/kg, củ kiệu 45.000 đồng/kg, heo hơi trung bình 80.000 đồng/kg… đã phần nào giúp cho người nông dân trồng trọt, chăn nuôi ở Hàm Tân đón một cái Tết cổ truyền đủ đầy hơn. Khá nhiều bà con đã tranh thủ thu hoạch sớm diện tích mì, bán củ kiệu ngay tại ruộng, xuất chuồng lứa heo… thu về vài chục triệu đồng tiền lãi, trang trải dịp tết cho gia đình.

                
      Mai vàng đón xuân.

Nhiều người dân sắm sửa cuối năm, sức mua tăng mạnh vào những ngày cận tết ở những chợ nông thôn như: Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ… (Hàm Tân). Một số mặt hàng rau, củ quả, chuối xanh, thịt heo, cá tươi ngon được các tiểu thương bán chạy từ ngày 27  đến 30 Tết. Dịp này, không ít bà con lựa chọn các loại bia như: Tiger 330.000 đồng/thùng, Sài Gòn, Heniken đãi khách ngày xuân…

Giá cả nhiều loại mặt hàng tết năm nay khá bình ổn, thu hút khách tiêu dùng khu vực nông thôn lựa chọn, mua sắm. Riêng hoa tươi ở các chợ quê tết này tuy không “hoành tráng” như thành thị, nhưng cũng có một số bày bán trước các chợ quê khoe sắc màu với những chậu cúc nhỏ gọn, chậu hướng dương vàng rộ, chậu mào gà đỏ chói... Giá cả cũng phù hợp như cúc chậu lớn 450.000 đồng/cặp, chậu nhỏ 300.000 đ/cặp, hoa hướng dương 80.000 đ/chậu, lay ơn 50.000 đồng/bó nhỏ, hoa vạn thọ nhỏ 20.000 - 25.000 đồng/chậu được người bán chở về tận nhà… Anh Đào Xuân Ánh, khu phố 8, bán hoa ở chợ thị trấn Tân Nghĩa cho biết: Năm nay nhiều nhà vườn không đưa hoa từ miền Tây về các chợ nông thôn ở Hàm Tân, nên hoa ở đây bán chạy, hết hàng vào ngày cuối năm…

Trong khi đó, dịp Tết Tân Sửu 2021 tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, ở nhiều xã khu vực nông thôn Hàm Tân, người dân ít ra đường hơn, họ chỉ đi thăm tết một vài bà con thân thuộc ở địa phương và không quên đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Những ngày tết qua, khách các nơi khác đổ về các điểm du lịch thị xã La Gi, Hàm Tân cũng ít, lưu lượng giao thông trên quốc lộ 55 qua địa bàn Hàm Tân giảm hẳn so các tết trước. Tai nạn giao thông vì thế cũng giảm rõ rệt.

 Đối với người lao động, sinh viên từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương về các xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ và các xã khác ở Hàm Tân hầu hết đều thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế trước khi về nhà đón tết cùng gia đình. Riêng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 xã Sơn Mỹ cũng đã rà soát, báo cáo huyện đưa đi cách ly 1 trường hợp về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế với địa phương. Có lẽ nhờ vậy công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn Hàm Tân được đảm bảo, góp phần cho người dân vui xuân đón tết Tân Sửu an lành…

 T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Ấm áp tết quê!