Theo dõi trên

Đường ĐT 717 xuống cấp trầm trọng

16/07/2018, 09:00 - Lượt đọc: 150

BT- ĐT 717 là tuyến đường kết nối các xã miền núi của huyện Tánh Linh,  giữ vai trò liên kết giữa Bình Thuận với vùng Nam Tây Nguyên, nhưng hiện đang xuống cấp trầm trọng…

                
Đường ĐT 717 - đoạn qua xã Bắc Ruộng (Tánh    Linh) bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Văn Thảo, ở thôn 5, xã Đức Phú (Tánh Linh) cho biết, hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng, chở nông sản lưu thông qua lại giữa Bình Thuận với Lâm Đồng, nên nhiều đoạn trên tuyến đường này đã hư hỏng nặng. Bà con nơi đây ai cũng mong đường ĐT 717 sớm được đầu tư mở rộng, nâng cấp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ tại Đức Phú, dọc suốt tuyến ĐT 717 cũng xuất hiện các “ổ gà”, “ổ voi”, mặt đường lồi lún, ngập nước nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đường ĐT 717 có điểm đầu tại km159+140 (cầu Tà Pao), dài 29,5km, nối xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Măng Tố, Đức Tân, Nghị Đức, Đức Phú đến ranh giới giữa Bình Thuận và Lâm Đồng

Sở Giao thông Vận tải cho biết, đường ĐT 717 được xây dựng từ năm 1998, mặt đường hẹp (từ 5,5 - 6m). Qua rà soát tình trạng hư hỏng trên toàn tuyến ĐT 717, Sở đã xây dựng 3 phương án sửa chữa, trong đó phương án kỹ thuật hoàn thiện mang tính lâu dài có mức đầu tư trên 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn chế, việc bố trí kinh phí cho công tác bảo trì hệ thống đường tỉnh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị thực hiện việc sửa chữa tuyến đường ĐT 717 tập trung tại những đoạn bức xúc nhất, với kinh phí gần 32 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo cho việc lưu thông của người dân được an toàn, trước mắt Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, triển khai việc sửa chữa mặt đường ở những đoạn hư hỏng nặng.

Được biết, đối với tuyến đường này, ngày 20/9/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư trên 97 tỷ đồng. Theo đó, dự án  có chiều dài 19,9km, mặt đường bê tông nhựa rộng 6m, nền rộng 9m. Tuy nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa cân đối vốn hỗ trợ nên dự án chưa thể tiếp tục triển khai. Tại văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khẳng định việc đầu tư nâng cấp tuyến đường trên là cấp thiết, vì ĐT 717 là tuyến đường quan trọng trong việc tạo liên kết để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các tiềm năng thế mạnh của vùng, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Do đó, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện đầu tư dự án đường đến trung tâm các xã từ Đồng Kho đến Đức Phú, giai đoạn 2018 - 2020.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường ĐT 717 xuống cấp trầm trọng