Theo dõi trên

Đức Linh “căng mình” chống thiên tai

14/10/2021, 08:00

BT- Khá nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện thời gian qua đã ảnh hưởng đến sản xuất đời sống người dân huyện miền núi Đức Linh. Chỉ thượng tuần tháng 10 này, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày đã gây ngập úng lúa mới sạ 5 - 15 ngày ở cánh đồng mẫu rộng 100 ha ở xã Mê Pu, cánh đồng 14 mẫu, 7 mẫu và đồng Bàu Thành. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện đã nhanh chóng phối hợp UBND xã huy động người, phương tiện triển khai các biện pháp tiêu, thoát nước nhanh, nhưng không khỏi thiệt hại những cánh đồng mạ non gãy đổ, úng hư trong nước lạnh. Xã Mê Pu ước tính thiệt hại 280 triệu đồng. Trước đó, mưa lớn cùng gió mạnh kéo dài gây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu đang chín ở xã này.

Cánh đồng mẫu rộng 100 ha xã Mê Pu trắng nước.

Không chỉ Mê Pu mà nhiều xã khác trong huyện đang đối mặt với thiên tai thời gian qua. Theo báo cáo của UBND huyện Đức Linh, chỉ mấy tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện có nhiều trận mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, sét đã gây thiệt hại về người và của. Đã có 1 người dân thiệt mạng vì sét, còn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ làm tốc mái, sụp đổ 12 nhà ở xã Nam Chính và xã Đông Hà. Trong khi đó, mưa lớn liên tục cùng nước từ thượng nguồn đổ về ngập úng nặng hơn 386 ha lúa, sen, cây màu, cây lâu năm (cao su, điều, ăn trái), hồ nuôi thủy sản của người dân trên địa bàn các xã Sùng Nhơn, Mê Pu, Trà Tân, Đông Hà, Đa Kai, dẫn đến cây trồng hàng năm bị hư, thối, giảm năng suất, cây công nghiệp gãy đổ. Nước lớn, chảy mạnh đã gây sạt lở taluy 2 bên đường giao thông, sụp 5 cống ở các xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà; xói, sạt lở, sập 4 cầu ở xã Mê Pu, Trà Tân; hư hỏng khoảng 6,4 km đường giao thông xã Mê Pu và Trà Tân. Tổng thiệt hại do thiên tai trên 27 tỷ đồng.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai tàn phá nặng, ông Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cùng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đến các xã Đông Hà, Trà Tân, Mê Pu, Đa Kai khảo sát thực tế hư hại hoa màu, kiểm tra khu vực sạt, lở cầu, cống, đồng thời chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng tại chỗ khơi thông kênh mương, cống rãnh, hướng dẫn người dân thu hoạch sớm, giảm thiệt hại; cũng như hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại nhà ở do lốc xoáy gây ra.

Ông Huỳnh Văn Tú cho biết: “Trước diễn biến bất thường thời tiết cuối năm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, UBND các xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trên địa bàn chủ động ứng phó; thường xuyên kiểm tra, rà soát nhà ở, công trình để gia cố, chằng chống nhà cửa, hạ tầng; kịp thời phát hiện các khu vực dễ bị ảnh hưởng, khẩn trương khắc phục trước khi thiên tai xảy ra. Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ tiến hành nạo vét, khơi thông các kênh mương, cống rãnh, chặt tỉa cây cối nhằm đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, an toàn khi mưa lớn, gió lốc xảy ra. Đồng thời, địa phương khuyến cáo người dân các biện pháp giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp, như thu hoạch sớm cây màu đã gần đến kỳ thu hoạch có khả năng bị ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai”.

Sạt lở đường, cống.

Trước đó, UBND huyện Đức Linh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, nhà ở và các công trình, hạ tầng hư hỏng do thiên tai gây ra liên tiếp trên địa bàn huyện Đức Linh thời gian qua.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, Ban Chỉ huy đã đề xuất hỗ trợ Đức Linh xây cống Ba Loan bị nước cuốn hư hỏng vừa qua ở thôn 2, xã Đức Hạnh, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật cũng xúc tiến tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ giống, cây trồng cho hộ dân bị thiệt hại ở Đức Linh thời gian tới, góp phần giúp bà con ổn định sản xuất.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh “căng mình” chống thiên tai