Theo dõi trên

Đức Bình (Tánh Linh): Dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới năm 2018

22/05/2018, 08:57

BT- Năm 2018, Đức Bình là xã duy nhất được UBND huyện giao chỉ tiêu về đích nông thôn mới. Đến thời điểm này, toàn xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các tiêu chí còn lại…

                
Thi công Trường tiểu học Đức Bình 2, phân    hiệu thôn 4.

Đối với một xã còn nhiều khó khăn như Đức Bình, quá trình xây dựng nông thôn mới không hề đơn giản. Theo ông Nguyễn Thiêm - Bí thư Đảng ủy xã,  tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại đa phần thuận lợi. Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc thực hiện 2 tiêu chí về hộ nghèo và đường giao thông nông thôn. Theo lý giải của lãnh đạo xã, dân số xã Đức Bình hiện có 1.784 hộ, với khoảng 8.000 khẩu. Đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, việc thực hiện tiêu chí về giao thông nông thôn gặp khó, do phần lớn các tuyến đường chính nối với tuyến giao thông nội đồng rất dài nhưng lại thưa dân, khiến việc huy động đóng góp xây dựng rất khó. Bên cạnh đó, xã có thôn 4 thuần đồng bào dân tộc Rai, với hơn 500 hộ dân sinh sống, nhưng hiện có đến 27% hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cao hơn nhiều so bình quân toàn xã, đời sống khó khăn do thiếu việc làm ổn định, thiếu đất sản xuất, sinh con nhiều và còn ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, một bộ phận nhân dân trong xã chưa nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong công tác xây dựng nông thôn mới. Để giải quyết được vấn đề này, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp.

Vẫn biết để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2018 là rất khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã Đức Bình đã chú trọng, dồn sức thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Thiêm cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, vừa qua Đảng ủy xã Đức Bình đã ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí phấn đấu trong năm cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổng số các tiêu chí đã đạt tính đến cuối năm 2017 là 11 tiêu chí, so đầu năm 2017 là 8 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm, xã Đức Bình quyết tâm phải thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo theo chỉ đạo của UBND huyện (đạt 19/19 tiêu chí). Trong đó duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt và phấn đấu thực hiện thêm 8 tiêu chí còn lại bao gồm tiêu chí 1: quy hoạch; tiêu chí 2: giao thông; tiêu chí 5: trường học; tiêu chí 8: thông tin và truyền thông; tiêu chí 11: hộ nghèo; tiêu chí 13: hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 17: môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 19: an ninh trật tự. Trong đó tập trung rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới do UBND tỉnh ban hành để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện xuống từng thôn, xóm. Đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đối với đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đặc biệt, đối với các tuyến giao thông nông thôn chính gắn với giao thông nội đồng, cần có kế hoạch vận động rộng rãi đối với những hộ được hưởng lợi khác, ngoài các hộ được hưởng lợi trực tiếp có tuyến đường đi qua. Song song, tiếp tục tăng cường phối hợp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở vật chất trường học và nhà văn hóa xã…

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Bình (Tánh Linh): Dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới năm 2018