Theo dõi trên

Dịp Tết Nguyên đán, lo thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến người dân Phú Quý

08/12/2016, 08:30

BT- Cuối năm là thời điểm địa phương, các ngành chức năng chuẩn bị triển khai kế hoạch đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng thiết yếu, phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ huyện đảo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bởi năm nào cũng vậy, càng giáp tết thì thời tiết càng diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sự biến đổi bất thường của khí hậu toàn cầu khiến việc vận chuyển từ đất liền ra Phú Quý thêm khó khăn. Vì vậy khi chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển sẽ góp phần đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng, đi lại vào dịp tết cho người dân nơi đảo xa…

                
Vận chuyển hàng hóa ra đảo Phú Quý.

Hiện dân số trên địa bàn Phú Quý khoảng 28.000 người, trong đó có hàng trăm hộ tham gia hoạt động kinh doanh, riêng kinh doanh gạo và một số mặt hàng thiết yếu là hơn 50 hộ. Với tổng số dân nêu trên, dự ước nhu cầu thực tế đối với những mặt hàng thiết yếu cần đến trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là không nhỏ. Cụ thể tính trong thời gian một tháng, huyện đảo cần cung ứng 5 nhóm hàng chính gồm: 300 tấn gạo, 3.000 lít dầu ăn, 5 tấn đường, 5 tấn muối, 2.000 thùng mì tôm… Như vậy nếu gặp thời tiết bất lợi, các tàu vận tải tuyến Phú Quý - Phan Thiết gián đoạn thì nguy cơ Phú Quý bị cô lập nhiều ngày có thể xảy ra, mà lượng hàng do các hộ dân chủ động dự trữ chỉ đáp ứng từ 10 - 15 ngày. Thế nên dựa trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng của người dân và quy mô các hộ kinh doanh hàng hóa thiết yếu ở huyện đảo, phương án dự trữ tính đến chiếm khoảng 50 - 60% so nhu cầu thị trường. Với phương án này, lượng hàng đảm bảo dự trữ và cung ứng theo kế hoạch cho Phú Quý dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (tính trong 1 tháng) là 140 tấn gạo, 2.000 lít dầu ăn, 3 tấn đường, 3 tấn muối, từ 1.000 - 1.200 thùng mì tôm.

Theo kế hoạch thực hiện, các đơn vị tham gia đưa hàng hóa dự trữ ra huyện đảo sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, đồng thời được phương tiện chuyên dụng tuyến Phú Quý - Phan Thiết ưu tiên vận chuyển. Về phía các đơn vị tham gia cũng phải cam kết phương án dự trữ hàng hóa đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo giá bán hợp lý, ổn định… Trong trường hợp thị trường có biến động tăng hoặc giảm giá mua đầu vào, ảnh hưởng cơ cấu giá bán lẻ các mặt hàng theo phương án dự trữ thì đơn vị tham gia đăng ký lại giá bán lẻ nhưng phải được UBND huyện thẩm định, chấp thuận bằng văn bản.

Để triển khai kế hoạch đem lại hiệu quả, ngành chức năng sẽ chỉ đạo Ban quản lý Cảng Phú Quý điều động các tàu đang hoạt động trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp tết. Đồng thời tổ chức sắp xếp trật tự ở cả hai đầu bến, bố trí phương tiện phù hợp tình hình để phục vụ nhu cầu đi lại dự báo càng cận Tết Nguyên đán càng tăng cao của người dân, đảm bảo không để hành khách chờ đợi lâu tại bến…

    
      Chính quyền huyện đảo Phú Quý có trách nhiệm lựa chọn, hướng dẫn các cơ   sở kinh doanh đủ điều kiện trên địa bàn tham gia phương án dự trữ theo   quy định. Đặc biệt là quan tâm theo dõi diễn biến giá cả thị trường, rà   soát cung cầu hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng găm hàng, nâng giá   đột biến gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở địa bàn cách xa đất liền…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp Tết Nguyên đán, lo thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến người dân Phú Quý