Theo dõi trên

Cứu an toàn các thuyền viên trên tàu cá bị chìm

17/11/2019, 09:27

BTO - Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị đã xác minh vụ việc 1 tàu cá bị chìm tại khu vực biển cách Đông Nam mũi Kê Gà, Bình Thuận khoảng 29 hải lý.

Qua kết quả xác minh, tàu cá không rõ số hiệu bị chìm chính là tàu BTh 99674 TS, công suất 165CV, hành nghề câu, trên tàu có 3 lao động, do ông Nguyễn Mão (sinh năm 1965, Khu phố 5, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, làm thuyền trưởng.

Tàu rời Cảng Phan Thiết đi hành nghề lúc 9 giờ ngày 11/11/2019. Đến 13 giờ 45' ngày 14/11 bị phá nước và chìm hoàn toàn tại khu vực biển cách Đông Nam mũi Kê Gà khoảng 29 hải lý.

Toàn bộ lao động trên tàu đã được tàu cá BTh 87712 TS, công suất 74 CV, do ông Bùi Văn Trọng (SN 1979, khu phố 12, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) làm thuyền trưởng hoạt động gần đó cứu vớt an toàn và đưa về Cảng cá Phan Thiết lúc 23 giờ cùng ngày. Sức khỏe các lao động ổn định.

Trước đó, như Báo Bình Thuận đã đưa tin,vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 14/11, tại vị trí có tọa độ 10o 22’N- 108o21’E, cách Đông mũi Vũng Tàu khoảng 75 hải lý, cách Đông Nam mũi Kê Gà (Bình Thuận) khoảng 29 hải lý, có 1 tàu cá không rõ số hiệu đang chìm. Trên tàu có khoảng 5 - 6 người nhảy xuống nước và được các đơn vị chức năng xác minh, tìm kiếm.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu an toàn các thuyền viên trên tàu cá bị chìm